Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 15:05

Công an tỉnh chăm lo các đối tượng chính sách

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, nhất là công tác xác lập, xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận người có công, công nhận thương binh, liệt sĩ theo đúng thời gian, trình tự, hồ sơ, thủ tục quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước

Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh tra cứu, trích lục tàng thư đối với 20 trường hợp phục vụ công tác giải quyết chính sách người có công theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tham gia hội đồng xét 107 hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 92 hồ sơ đủ điều kiện.

Hiện nay, toàn lực lượng có 5 đồng chí là thương binh đang công tác, 34 đồng chí là thương binh chuyển ra ngoài ngành, 87 đồng chí là bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 482 gia đình liệt sĩ ngành công an, 119 đồng chí là thân nhân liệt sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh. Nhân dịp tết, Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1.189 lượt đối tượng chính sách của ngành, xét trợ cấp khó khăn đột xuất cho 30 lượt cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 85 triệu đồng và đề nghị Bộ Công an trợ cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ với số tiền 27 triệu đồng; xây tặng 1 nhà tình nghĩa, sửa chữa 14 căn, tổng số tiền 490 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh còn trợ cấp cho 2 trường hợp con cán bộ công an bị khuyết tật do nhiễm chất độc hóa học với số tiền trên 24,9 triệu đồng/năm.

Công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng được công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt. Hiện nay, Công an tỉnh có 7 đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng; lập thủ tục đề nghị Bộ Công an cho hưởng chế độ trợ cấp thương binh cho 2 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, 1 đồng chí hưởng trợ cấp hàng tháng, 9 đồng chí được trợ cấp 1 lần do tai nạn lao động.

Những việc làm trên thể hiện sự quan tâm của Công an tỉnh đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách trong ngành, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh của các thương binh, liệt sĩ./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết