Tiếng Việt | English

24/11/2017 - 15:25

Đối thoại chính sách giảm nghèo

Ngày 24/11, tại xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2017 với gần 100 hộ dân đang sinh sống trên địa bàn.


Đối thoại chính sách giảm nghèo tại xã biên giới Bình Hiệp

Tại cuộc đối thoại, các hộ dân trình bày tâm tư, nguyện vọng mong muốn các cấp, ngành quan tâm tạo điều kiện cho những hộ nghèo được vay vốn với lãi suất thấp, vì hiện nay, lãi suất vốn vay dành cho hộ nghèo vẫn còn cao nên hộ nghèo rất khó tiếp cận; có nhiều chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, thoát nghèo một cách bền vững,…

Người dân cũng nêu thực trạng về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đó là nhiều ngành nghề đào tạo chưa thực sự phù hợp, lao động sau đào tạo không có việc làm ổn định. Đồng thời, nhiều hộ dân quan tâm nêu lên thắc mắc liên quan đến quy định của Nhà nước trong vấn đề hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; chính sách hỗ trợ bò cho hộ nghèo; các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, cải thiện nhà ở,…

Những băn khoăn trong việc chấm điểm theo tiêu chí nghèo đơn chiều và nghèo đa chiều; quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; việc áp dụng miễn học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo; hộ nghèo vay vốn cho con đi học đại học cũng được các hộ nghèo bày tỏ tại cuộc đối thoại,...

Đại diện các sở, ngành, lãnh đạo và các phòng, ban thị xã Kiến Tường và xã Bình Hiệp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân. Đồng thời, thông tin thêm về những chính sách mới, quy định mới của Nhà nước liên quan các chính sách giảm nghèo, để người dân biết cùng tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện. Thông qua đối thoại, người nghèo hiểu rõ các quy định, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó giúp họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết