Tiếng Việt | English

24/07/2017 - 16:05

Cuộc thi "Tiếng hát tình ca Bắc Sơn" diễn ra từ ngày 20/8 - 30/9/2017

Cuộc thi “Tiếng hát tình ca Bắc Sơn ” – Năm 2017 do Tập đoàn An Nông phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức, diễn ra từ ngày 20/8 đến ngày 30/9/2017.

Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông - Trương Thị Thủy Trường, con gái thứ 9 của cố nhạc sĩ ưu tú Bắc Sơn trình bày ca khúc Về quê ngoại

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông - Trương Thị Thủy Trường, con gái thứ 9 của cố nhạc sĩ ưu tú (NSƯT) Bắc Sơn: Tập đoàn An Nông tổ chức cuộc thi nhằm làm "sống lại" những tình cảm, kỷ niệm trong tâm thức mọi người về những bản tình ca của cố NSƯT Bắc Sơn. Qua đó, góp phần lưu giữ và phát triển dòng nhạc dân tộc.

Đây cũng là dịp để gia đình cùng người mộ điệu tưởng niệm cố NSƯT Bắc Sơn; là sân chơi chuyên nghiệp dành cho các bạn trẻ yêu mến dòng nhạc dân tộc, đặc biệt là có sự đồng cảm sâu sắc với những ca khúc của cố nhạc sĩ.

12 năm kể từ ngày ông qua đời, nhiều nhạc phẩm ông sáng tác nhưng chưa được phổ biến. Lúc đầu, Tập đoàn An Nông dự kiến thành lập 1 đoàn chuyên hát những nhạc phẩm Bắc Sơn, tuy nhiên để mở rộng hơn, Tập đoàn An Nông quyết định tổ chức hội thi nhằm phổ biến những tác phẩm của ông đến công chúng.

Đêm chung kết, các thí sinh phải hát 1 trong 5 bài bắt buộc mà Ban Tổ chức  quy định để xếp hạng. Tiếp nối cuộc thi là đêm nhạc tôn vinh 5 bài hát mà Ban Tổ chức lựa chọn: Còn nghe thương thầm, Về thăm quê ngoại, Con tư Bến Tre, Gió đưa bông sậy, Mùa bông điên điển. Thí sinh đoạt giải nhất nhận giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Top 5 thí sinh xuất sắc nhất được Ban Tổ chức thực hiện một video ca nhạc.

Cố NSƯT Bắc Sơn tên thật Trương Văn Khuê, sinh năm 1932, tại Long Thành, Đồng Nai. Ông đặc biệt thành công ở vai trò người nhạc sĩ. Cho đến hôm nay, khán giả vẫn còn nhớ đến ông qua các ca khúc mượt mà, giàu cảm xúc mang âm điệu quê hương: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông, Em đi trên cỏ non, Gió đưa bông sậy, Còn thương góc bếp chái hè, Con sáo sậu,...

Ban Tổ chức giải đáp thắc mắc của phóng viên về thể lệ cuộc thi

Đồng thời, công chúng cũng biết đến ông như một diễn viên, tác giả kịch bản. Trong sự nghiệp sáng tác, ông viết trên 500 ca khúc mang âm hưởng dân ca, 100 vở kịch nói, 80 kịch bản phim. Ông tham gia diễn xuất 60 phim điện ảnh.

Một số vai diễn của ông được khán giả yêu mến như Sĩ (phim Xa và gần), Năm Ngưu (phim Vùng gió xoáy), Hai Bạc Liêu (phim Người tìm vàng), ông Tư (phim Con chó nghèo),., Ông đoạt giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 9 với vai Năm Ngưu,.../. 

An Thuận

Chia sẻ bài viết