Tiếng Việt | English

21/12/2016 - 20:16

Cướp thất bại lại đi trộm

Đối tượng Trần Văn Vũ xông vào nhà cướp tài sản nhưng bất thành, trên đường tẩu thoát tiếp tục trộm, liền bị bắt trên đường thoát…

Ngày 21/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc đề nghị truy tố đối tượng Trần Văn Vũ, SN 1993, ngụ ấp Khu Phố, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.


Đối tượng Vũ.

Khoảng 10 giờ, ngày 3/10/2016, Vũ đi bộ ngang nhà chị Đặng Thị Thu Thảo, ngụ ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thấy chị Thảo đang đi bộ về nhà. Biết trong nhà chỉ có một mình chị Thảo nên Vũ nảy sinh ý định đột nhập, khống chế chị Thảo để chiếm đoạt tài sản.

Khi chị Thảo mở khóa cửa nhà trước đi vào thì Vũ lẻn theo sau, thấy chị Thảo đi vào trong nhà, Vũ liền khóa cửa trước lại. Đối tượng Vũ đi đến cửa phòng ngủ gặp chị Thảo liền ôm vật xuống nền nhà, dùng tay bóp cổ và đánh vào vùng mặt, cổ và gáy chị Thảo.

Bị tấn công bất ngờ, chị Thảo tri hô, vùng vẫy và phản ứng lại. Lúc này, bà Đặng Thị Nguyên, ngụ ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành (bà nội của chị Thảo) đang ở bên hông nhà nghe tiếng tri hô nên đẩy cửa nhà sau chạy vào.

Mặc cho bà Nguyên van xin, Vũ vẫn tiếp tục dùng 2 tay bóp cổ chị Thảo và yêu cầu đưa tiền, nhưng chị Thảo vùng vẫy chạy thoát ra ngoài tri hô.

Tên Vũ chạy tẩu thoát từ cửa nhà sau. Khi chạy đến nhà anh Phan Thanh Kim, ngụ ấp Thuận Đông (cách nhà chị Thảo khoảng 100m), Vũ phát hiện xe mô tô biển số 62K6-0746 của anh Kim đang để trước sân nhà, chìa khóa có sẵn trên xe không người trông coi nên lấy trộm rồi điều khiển xe tẩu thoát.

Sau đó, tên Vũ nhanh chóng bị lực lượng Công an huyện và người dân đuổi theo khống chế bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe mô tô khi đang cố tẩu thoát. Kiểm tra trong người Vũ, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ con dao./.

T. Phượng

Chia sẻ bài viết