Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 20:21

Long An

Cựu chiến binh Lâm Văn Mến với mô hình nuôi trăn sinh sản hiệu quả

Qua thời gian tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng trong quá trình chăn nuôi, cựu chiến binh Lâm Văn Mến, ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã thành công với mô hình nuôi trăn sinh sản để bán con giống, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhờ biết tìm tòi, học hỏi, tham quan nhiều nơi, ông Lâm Văn Mến đã chọn nuôi trăn sinh sản trong phát triển kinh tế và ông đã rất thành công với mô hình này. Năm 2009, ông Mến bắt đầu chuyển sang nghề nuôi trăn. Ban đầu nuôi với số lượng ít để thử nghiệm, khi thấy hiệu quả ông nhân đàn và duy trì nghề nuôi trăn cho đến nay. Hiện ông có 20 trăn nái trọng lượng từ 40 đến 100 kg/con và 30 trăn trọng lượng hơn 10kg/con chuẩn bị cho sinh sản. Mỗi năm ông xuất bán trên dưới 1 ngàn con trăn con, với giá từ 350 đến 400 ngàn đồng/con, trừ chi phí, thu lợi nhuận hàng năm khoảng 300 đến 400 triệu đồng.

Kinh nghiệm nhiều năm nuôi trăn ông Mến cho biết: Chuồng là yếu tố quan trọng trong khi nuôi trăn, bởi trăn rất khỏe. Chuồng được đóng thùng hình chữ nhật bằng cây ở mặt trên và mặt dưới, xung quanh được phủ kín bằng lưới chì để tạo sự thông thoáng cho trăn. Nhốt trăn ở trong chuồng đậy nắp cẩn thận để trăn không xổng chuồng mà đi. Cách khoảng nửa tháng vệ sinh chuồng một lần tránh hôi thối mùi thức ăn còn dư thừa.

Trăn là loài háo nước, trong chuồng lúc nào cũng dự trữ nước để cung cấp nước uống cho trăn. Nuôi trăn khỏe mạnh bình thường, cách 2 tuần cho ăn một lần hoặc có thể mỗi tháng cho ăn từ 2 đến 3 lần. Thức ăn của chúng là chuột, gà, vịt chết.

Đối với trăn sinh sản, từ khi nuôi đến cho sinh sản khoảng 2 năm, mỗi năm trăn sinh sản 1 lần, số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào trọng lượng trăn nái. Trăn thường đẻ trứng vào tháng 2 tháng 3 hàng năm, ấp trứng kéo dài khoảng 2 tháng trứng bắt đầu nở ra trăn con.

Ngoài phát triển mô hình nuôi trăn, hiện ông đang canh tác 5ha lúa. Để tăng năng suất, chất lượng ông mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng năng suất theo hàng năm. Gần đây thấy phong trào nuôi bò phát triển ở địa phương ông cũng mạnh dạn mua bò về thả nuôi, hiện đàn bò của ông được 6 con đang phát triển, ngoài ra tận dụng diện tích ao sau nhà ông thả nuôi 20.000 cá vồ đém, trên diện tích hơn 2 công đất hiện cá cũng đang phát triển.

Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, ông còn là Ủy viên ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Hưng Điền, chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh ấp Ba Gò. “Là người tiêu biểu chấp hành tốt nội quy, quy chế hội đề ra, luôn gương mẫu và vận động hội viên thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”- Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hưng Điền - Lưu Văn Ưa đánh giá.

Không chỉ thế ông còn nhiệt tình hướng dẫn nông dân địa phương trong sản xuất, chăn nuôi để thoát nghèo, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết "tình làng, nghĩa xóm", tích cực tham gia các phong trào xã hội từ thiện, hưởng ứng cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá".

Ông Lâm Văn Mến là tấm gương sáng trong hội viên hội cựu chiến binh, nhờ cần cù, chịu khó phát triển kinh tế làm giàu từ chính đôi tay của mình, góp phần đáng kể vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

CTV Văn Đát

Chia sẻ bài viết