Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 09:50

Đại úy Vũ Hào Hiệp được công nhận liệt sĩ

Ngày 05/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân đồng chí Vũ Hào Hiệp tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân đồng chí Vũ Hào Hiệp

Đại úy Vũ Hào Hiệp công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp giữ chức vụ Phó Đồn trưởng. Đồng chí hy sinh vào ngày 15/6/2019 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười, thị xã Kiến Tường. Nguyên nhân hy sinh là trực tiếp tham gia ngăn chặn quân nhân Tạ Quang Đạt sử dụng súng quân dụng trái phép.

Căn cứ theo Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nghị định liên quan, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 94/QĐ-SLĐTBXH ngày 3/8/2020 về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi. Theo đó, thân nhân đồng chí Vũ Hào Hiệp được nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 1.624.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/9/2019 và được nhận trợ cấp 1 lần là 49.720.000 đồng.

Trao Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Đại tá Nguyễn Minh Phương ghi nhận, trân trọng và cảm ơn sự cống hiến của đồng chí Vũ Hào Hiệp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định việc trao Bằng Tổ quốc ghi công là một trong những việc làm thiết thực nhằm tri ân những người đã cống hiến xương máu cho quê hương, dân tộc. Từ đó, hy vọng gia đình cố gắng nén nỗi đau, vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết