Tiếng Việt | English

11/03/2017 - 05:01

Đắk Lắk: Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 

Với chủ đề "Hội tụ tinh hoa - Phát huy bản sắc - Liên kết phát triển", Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017 là hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Qua đó mời gọi, xúc tiến những dự án đầu tư, thương mại và du lịch lớn trên địa bàn tỉnh.


Văn nghệ trong đêm khai mạc Lễ hội

Tối ngày 10/3, tại Quãng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017. Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hội.


Đông đảo người dân địa phương và du khách dự khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng năm 2017.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017 nhằm quảng bá thương hiệu mang tên gọi xuất xứ hàng hóa “Cà phê Buôn Ma Thuột”, nâng cao giá trị ngành cà phê đối với người sản xuất và kinh doanh cà phê của tỉnh Đắk Lắk cũng như trên cả nước. Qua đó, khẳng định vị thế cà phê Đắk Lắk nói riêng và vị trí quan trọng của mặt hàng cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới.

Ngoài ra, lễ hội cũng nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng về việc bảo tồn, giới thiệu, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là giá trị của không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.




Tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng năm 2017.

Lễ hội diễn ra từ ngày 08/3 đến 12/3/2017 với nội dung phong phú, đặc sắc: Lễ khai mạc có chủ đề: “Hội tụ tinh hoa – Phát huy bản sắc – Liên kết phát triển”, Lễ bế mạc với chủ đề: “Buôn Ma Thuột hẹn ngày gặp lại”, Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê với chủ đề: “Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng”.



Lễ hội đường phố - hoạt động đặc sắc trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng năm 2017

Lễ hội còn diễn ra các chương trình văn hóa, nghệ thuật như: Đêm hội diễn tấu Cồng Chiêng Tây Nguyên; Phục dựng các nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số; Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên; Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên”; Lễ hội đường phố; Chương trình “Đêm hội vào mùa” và “Nghệ thuật đường phố” đặc sắc mang đậm bản sắc Tây Nguyên...

Để phát huy thế mạnh của địa phương về cây cà phê và không gian văn hóa Cồng Chiêng, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải có chiến lược bền vững; đồng thời bảo đảm đời sống kinh tế bền vững cho người dân trồng cà phê. Ngoài ra, phải phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh./.

Thùy Hương – Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết