Tiếng Việt | English

02/08/2020 - 15:28

Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới

Thời gian qua, Công an xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng triển khai nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới.

Đội Dân phòng xung kích xã Bình Hiệp phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới

Đội Dân phòng xung kích xã Bình Hiệp phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới

Bình Hiệp là một trong 3 xã biên giới của thị xã Kiến Tường, có 7,5km đường biên giới tiếp giáp xã Thơmây của huyện Kongpongro, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép, trộm nóng xe môtô,… Năm 2018, xã xây dựng mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới. Theo đó, mỗi ấp thành lập 1 đội dân phòng với 10 thành viên.

Phối hợp Công an xã đến các hộ gia đình vận động người dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm

Phối hợp Công an xã đến các hộ gia đình vận động người dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm

Từ khi triển khai thực hiện mô hình, tình hình ANTT địa phương cơ bản được giữ vững ổn định. Đội dân phòng thường xuyên tuần tra, phát hiện những vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn, kịp thời báo cáo lực lượng chức năng xử lý, giải quyết. Đội còn phối hợp Công an xã tuyên truyền, vận động người dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm; phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, ngăn chặn người dân qua lại biên giới trái phép, chốt chặn các đường mòn, lối mở từ cột mốc 209 đến cột mốc 213. Qua đó, bắt 1 đối tượng trộm cắp xe môtô đang trên đường sang Campuchia tiêu thụ, nhắc nhở 8 trường hợp người dân Campuchia qua lại biên giới không đúng nơi quy định, bắt giữ 14 trường hợp nhập cảnh trái phép trong thời gian chống dịch Covid-19. Ông Ngô Ngọc Minh, ngụ ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, chia sẻ: “Từ khi xã triển khai thực hiện mô hình này, người dân tích cực hưởng ứng, cùng lực lượng dân phòng duy trì hiệu quả”.

Anh Trương Văn Tèo - Đội trưởng Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới xã Bình Hiệp, cho biết: “Mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới hoạt động đã góp phần kéo giảm các loại tội phạm, nhất là các vụ trộm nóng xe môtô đem sang biên giới tiêu thụ, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc qua lại biên giới trái phép”./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết