Tiếng Việt | English

05/02/2025 - 14:22

Đảng viên tuổi 18

Công tác tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên (ĐV) là học sinh (HS)
trong các trường THPT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm gieo “hạt giống đỏ”, tăng cường sức trẻ cho tổ chức Đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An mô hình ĐV tuổi 18 trong trường THPT bước đầu mang lại hiệu quả, giúp tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh

Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho HS THPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, bản lĩnh. Theo đó, huyện Cần Đước chú trọng công tác này, tạo môi trường thuận lợi để ĐV trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng là ĐV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 là một niềm vinh dự và đầy tự hào với học sinh

Thời gian qua, Trường THCS&THPT Long Cang (huyện Cần Đước) quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho HS THPT. Trường tạo nguồn từ HS lớp 10. Những HS có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn được tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi phát huy năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo để ưu tiên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khi lên lớp 11.

Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Long Cang - Đoàn Minh Thảo cho biết: “Sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, HS tiếp tục được theo dõi, bồi dưỡng để phấn đấu hơn nữa trong học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn; đồng thời, được nâng cao nhận thức về Đảng. Sau đó, cuối năm học lớp 11, các em viết lý lịch và được kết nạp Đảng vào năm lớp 12 khi đủ tuổi, đủ điều kiện. Xuyên suốt quá trình đó, trường luôn theo dõi, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các em nâng cao nhận thức, trưởng thành hơn và xứng đáng khi được vinh dự bước vào hàng ngũ của Đảng”.

Nhờ chủ động tạo nguồn, số lượng HS Trường THPT Cần Đước được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng tăng. Hiệu trưởng Trường THPT Cần Đước - Nguyễn Tuấn Huy cho biết: “Khi được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng, HS rất tự hào bởi các em khẳng định được năng lực học tập cũng như sự năng động, tự tin trong các hoạt động, phong trào Đoàn. Đây là cơ hội để HS có nền tảng vững chắc hơn về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó vững bước vào môi trường học tập mới ở trường đại học. Đặc biệt, với HS thi vào các trường công an, quân đội càng là một lợi thế”.

"Mô hình ĐV tuổi 18 trong trường THPT được triển khai trên địa bàn huyện năm 2024, bước đầu đạt hiệu quả. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào các ngày nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho HS tham gia học. Những HS được kết nạp Đảng trong năm 2024 đều đậu đại học với điểm số cao. Khi được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng, các em tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn và trường phát động. Đặc biệt, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, HS được nghiên cứu sâu về lịch sử dân tộc, truyền thống của quê hương, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hình thành cho các em tình cảm, trách nhiệm xã hội, giúp HS trưởng thành hơn và trở thành công dân ưu tú trong tương lai".

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cần Đước - Phạm Văn Xum

Phấn đấu để xứng đáng là đảng viên đảng cộng sản việt nam

Những HS được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng là những HS tiêu biểu, xuất sắc tại trường. Dù chưa được kết nạp Đảng hay được kết nạp Đảng, các em luôn nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nguyễn Ngọc Mỹ Kim - HS lớp 12A1, Trường THPT Rạch Kiến (huyện Cần Đước), chia sẻ: “Thời gian qua, em nỗ lực rất nhiều trong học tập, dành thời gian ôn tập và làm bài tập ở nhà; tham gia các buổi học thêm trong trường và thường xuyên ôn luyện để nắm vững kiến thức. Về hoạt động phong trào, em tích cực tham gia các sự kiện do trường tổ chức. Từ đó, em được rèn luyện các kỹ năng mềm, có tạo cơ hội để thể hiện bản thân, kết nối với bạn bè và mỗi hành trình đều là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Sau những cố gắng, em đã đạt một số thành tích. Tự hào nhất với em là giải nhì HS giỏi văn hóa cấp tỉnh môn Ngữ văn. Đây không chỉ đơn thuần là giải thưởng hay môn học mà còn là sự say mê với âm điệu uyển chuyển của dòng chảy văn chương”.

Nguyễn Ngọc Mỹ Kim - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Rạch Kiến (huyện Cần Đước), được vinh danh khi đạt học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh

Với những nỗ lực của mình, Mỹ Kim được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. “Khi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, em hiểu rằng ĐV không chỉ cần có kiến thức mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt và luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân. Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, lý tưởng và vai trò của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây còn là nguồn động lực giúp em phấn đấu hơn nữa, không chỉ trong học tập mà còn trong việc rèn luyện phẩm chất cá nhân để trở thành một ĐV trẻ trong tương lai” - Mỹ Kim trải lòng.

Nguyễn Mỹ Uyên (thứ 2, trái qua) được kết nạp Đảng khi là học sinh lớp 12, Trường THPT Rạch Kiến (huyện Cần Đước)

Là ĐV trẻ, Nguyễn Mỹ Uyên - sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường đại học FPT (TP.HCM), cựu HS Trường THPT Rạch Kiến, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ chuyên môn 1, Đảng bộ Trường THPT Rạch Kiến, luôn phấn đấu để xứng đáng là “mầm xanh” của Đảng. Trong 3 năm học tập tại Trường THPT Rạch Kiến, ngoài việc học trên lớp, Mỹ Uyên còn tham gia kỳ thi HS giỏi văn hóa cấp tỉnh, một số cuộc thi của trường và phong trào do Đoàn trường phát động,...

Mỹ Uyên đạt nhiều thành tích, nổi bật nhất là HS giỏi văn hóa cấp tỉnh năm lớp 11 và đạt học bổng của Trường Đại học FPT năm lớp 12. Mỹ Uyên cho biết: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em rất vinh dự và tự hào. Em ý thức được bản thân cần học hỏi và phát triển nhiều hơn để xứng đáng là một ĐV trẻ”.

Đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 là một niềm vinh dự và đầy tự hào. Tuy nhiên, đó không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của hành trình không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng để ngày càng trưởng thành, phát triển bản thân hơn nữa, từ đó ra sức cống hiến tài năng, sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết