Tiếng Việt | English

10/10/2025 - 08:15

Điểm sáng thu hút đầu tư FDI

Tây Ninh không chỉ hội tụ đủ các yếu tố về vị trí, hạ tầng, nguồn lực và chính sách mà còn thể hiện quyết tâm trở thành điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và bền vững, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng của nền kinh tế toàn cầu, khẳng định là điểm sáng về thu hút trực tiếp dòng vốn nước ngoài (FDI) của vùng cũng như cả nước.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn (bìa trái, hàng đầu) tham dự Diễn đàn Xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 21/9/2025 (Ảnh: THANH PHONG)

Điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn

Thời gian qua, để khai thác hiệu quả tiềm năng và tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI, Tây Ninh tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và đạt hiệu quả bước đầu. Nhờ nguồn vốn FDI, tỉnh hình thành nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu và ngân sách tỉnh. FDI cũng góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, đưa Tây Ninh dần trở thành địa phương năng động, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm: “Xác định thu hút FDI là động lực quan trọng để thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa địa phương, cùng với mở rộng quỹ đất khu công nghiệp, thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong suốt quá trình đầu tư và sản xuất. Nhờ đó, niềm tin của nhà đầu tư ngày càng được củng cố, thể hiện rõ qua số vốn đăng ký và điều chỉnh tăng vốn liên tục trong thời gian qua”.

Về đầu tư tại tỉnh từ năm 2016, Công ty TNHH Sunghwa Vina là DN 100% vốn đến từ Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký khoảng 15 triệu USD. Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu vớ trên toàn cầu, các đối tác chính bao gồm những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như: H&M, GAP, AEO, Goldbug và Walmart,… Mỗi tháng, công ty sản xuất hơn 9 triệu đôi vớ, giải quyết việc làm cho khoảng 900 lao động.

Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sunghwa Vina Kim Sunsook, với nền kinh tế tăng trưởng ổn định và nguồn nhân lực trẻ dồi dào, Việt Nam nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng là một môi trường đầu tư vô cùng lý tưởng. Hơn nữa, những chính sách ưu đãi về thuế và hỗ trợ hành chính từ chính quyền địa phương tiếp thêm sức mạnh cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài như Sunghwa Vina. Công ty sẽ nỗ lực cùng phát triển với cộng đồng địa phương, góp phần tạo ra việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Thời gian tới, công ty mong muốn nhận được sự hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển dụng nhân lực, ổn định nguồn điện và cải thiện thủ tục hải quan.

Không chỉ số lượng dự án mới tăng nhanh, xu hướng các DN đang hoạt động quyết định mở rộng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư cũng cho thấy sự gắn bó lâu dài của nhà đầu tư với tỉnh Tây Ninh. Công ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam - một DN FDI Mỹ trong lĩnh vực sản xuất điện tử và cơ khí chế tạo, cũng đang chuẩn bị mở rộng quy mô sản xuất mạnh mẽ tại Việt Nam.  

Hiện công ty có 2 nhà máy tại Khu công nghiệp Kizuna và Khu công nghiệp Long Hậu với quy mô gần 900 người, tổng diện tích gần 14.000m2, đang triển khai xây dựng nhà máy thứ 3 tại Khu công nghiệp Kizuna với quy mô 15.000m2 và sẽ tạo thêm việc làm mới cho gần 1.000 lao động địa phương, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 12/2025.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam Bùi Đức Thọ cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng, đặc biệt ở sự minh bạch, ổn định và cơ chế, chính sách hỗ trợ DN kịp thời. Quyết định mở rộng nhà máy thứ 3 là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của chính quyền địa phương, hoạt động sản xuất của DN sẽ phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Đồng bộ các nhóm giải pháp

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Tây Ninh không chỉ đặt mục tiêu thu hút nhiều dự án FDI mà còn chú trọng chất lượng, ưu tiên những dự án thân thiện môi trường, công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn. Tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực logistics, thương mại biên giới, năng lượng sạch và du lịch sinh thái. Tỉnh cũng đặt trọng tâm vào việc củng cố những nền tảng đã hình thành song song với triển khai các giải pháp mới mang tính đồng bộ để tạo bước đột phá tăng trưởng, nhất là trong thu hút nguồn vốn đầu tư và hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư thân thiện, an toàn, phù hợp với xu thế hội nhập toàn cầu và sự chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Tươi, để tiếp tục khẳng định là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn, hiệu quả, nhất là thu hút các nhà đầu tư FDI, tỉnh sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp trọng tâm, chiến lược. Trong đó, tỉnh vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy sự hài lòng của cộng đồng DN làm tiêu chí quan trọng để đánh giá. Các quy trình, thủ tục tiếp tục được tinh gọn, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư.

Tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư bằng cách triển khai các chiến lược truyền thông trên cả kênh truyền thống lẫn nền tảng số, đồng thời tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư tại những thị trường được đánh giá có triển vọng.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chủ động tăng cường các kênh đối thoại, gặp gỡ và làm việc định kỳ với cộng đồng DN nhằm kịp thời lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đưa ra chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ ngay các điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, trong đó ưu tiên đẩy mạnh các dự án giao thông liên vùng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và xây dựng mạng lưới logistics hiện đại.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Các ngành chức năng sẽ thúc đẩy kết nối, mở rộng thị trường và hỗ trợ DN địa phương tham gia sâu hơn vào các chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác với đối tác cả trong lẫn ngoài nước;...

“Tây Ninh đang định hình chiến lược xúc tiến đầu tư theo hướng đột phá, sáng tạo, lấy sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của DN và người dân làm nền tảng. Với định hướng đó, tỉnh hướng tới trở thành điểm đến đầu tư tin cậy, vừa bảo đảm phát triển bền vững, vừa mở rộng cánh cửa hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, Tây Ninh đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành điểm đến đầu tư FDI hàng đầu khu vực” - ông Trần Văn Tươi nhấn mạnh./.

Đến nay, Tây Ninh thu hút trên 1.900 dự án FDI với tổng vốn hơn 24,3 tỉ USD, tập trung chủ yếu ở những khu vực có hạ tầng phát triển, nguồn nhân lực ổn định, thủ tục hành chính cải cách mạnh mẽ và chính quyền đồng hành sát sao cùng DN. Các nhà đầu tư chủ lực đến từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản,... với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng - những ngành vừa mang lại giá trị gia tăng cao, vừa thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thanh Mỹ - Quế Quyên

Chia sẻ bài viết