Tiếng Việt | English

07/07/2021 - 20:15

Đoàn cơ sở Công an huyện Bến Lức giúp đỡ người đang cách ly

Thời gian gần đây, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn cơ sở Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội, xung kích phòng, chống dịch Covid-19.

Công an huyện chuyển nhu yếu phẩm tặng người đang cách ly

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, phát huy sức trẻ và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, thời gian gần đây, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn cơ sở Công an huyện còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội, xung kích phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ, chốt trên địa bàn, gần đây các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cơ sở Công an huyện Bến Lức tổ chức tặng 100 phần nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 30 triệu đồng cho các hộ dân thực hiện cách ly tại xã Tân Bửu và xã Bình Đức, huyện Bến Lức.

Ngoài ra, Đoàn cơ sở Công an huyện thực hiện tốt công tác dân vận, đã vận động nhiều mạnh thường quân hỗ trợ các nhu yếu phẩm, nước sát khuẩn, rửa tay cho các khu vực bị cách ly, nhất là khu nhà trọ công nhân lao động làm thuê. 

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch

Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, thời gian gần đây, Đoàn cơ sở Công an huyện Bến Lức tổ chức vận động thực hiện mở cây “ATM gạo nghĩa tình” tại trụ sở khu phố 8, thị trấn Bến Lức.

Theo đó, cây ATM gạo hoạt động vào sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần nhằm chung sức giúp đỡ những người nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đến nay, ATM gạo nghĩa tình đã cấp cho bà con khu vực Khu công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức và lân cận hơn 10 tấn gạo./.

Đức

Chia sẻ bài viết