Tiếng Việt | English

09/01/2021 - 14:00

Đoàn công tác các tỉnh phía Nam thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đảo Thổ Chu

Ngày 09/01, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và 10 tỉnh, thành phía Nam đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 610, Đồn Biên phòng, trạm Hải đăng, Cảnh sát biển 4, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thổ Châu và Trung đoàn 152 thuộc Quân khu 9.

Đoàn cán bộ dâng hương tại đền Thổ Chu tại đảo Thổ Chu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tại các nơi đến, các thành viên trong đoàn công tác ân cần, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị tiếp tục góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, gắn kết tình quân - dân thắm thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610 trang trí cây mai chuẩn bị tết

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện xã đảo Thổ Châu và các đơn vị đứng chân trên đảo Thổ Chu cho biết, hiện quần đảo Thổ Chu có 8 hòn đảo lớn nhỏ gồm Thổ Chu, hòn Từ, hòn Cao Cát, hòn Nhạn, hòn Khô, hòn Xanh, hòn Cái Bàn, hòn Đá Bạc thuộc TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tết của người lính đảo không thể thiếu bánh chưng

Diện tích quần đảo khoảng 16,4km2, riêng đảo Thổ Chu khoảng 14km2. Năm 1993, tỉnh Kiên Giang đưa 17 hộ dân đầu tiên ra sinh sống, đến nay đã có gần 650 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu.

Trên đảo có trường mầm non, cấp 1, cấp 2, trạm y tế khang trang, bưu điện,... Nhân dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản xung quanh đảo, nuôi trồng thủy sản; kinh doanh, sản xuất, sơ chế mực, cá khô,…

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Phạm Ngọc Tiệp tặng quà cho các đơn vị đang đứng chân tại đảo Thổ Chu và Đảng ủy, UBND xã Thổ Châu

Những năm gần đây, du lịch trên đảo Thổ Chu tương đối phát triển nhờ có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, các bãi biển trên đảo rất bằng phẳng và kín gió.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đứng chân trên địa bàn đảo Thổ Chu và nhân dân xã đảo Thổ Châu luôn đoàn kết một lòng xây dựng đảo Thổ Chu ngày càng khang trang, sạch đẹp, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc đảo trong hệ thống các đảo vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Thay mặt các đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Phạm Ngọc Tiệp ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cũng như nhân dân trên đảo, đặc biệt là tình đoàn kết quân dân, xây dựng đảo vững mạnh về mọi mặt.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Phạm Ngọc Tiệp gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo cũng như chúc các đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết