Tiếng Việt | English

21/05/2022 - 17:51

Đoàn Cựu Chiến binh Tiểu đoàn Bộ binh 1 thăm chiến trường xưa tại Tân Trụ

Chiều 20/5, Đoàn Cựu Chiến binh, Ban Liên lạc Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An do Trưởng Ban liên lạc - Đàm Đức Hoành làm Trưởng đoàn thăm lại chiến trường xưa tại Tân Trụ. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Tô Văn Cư; Phó Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Chí Cường; Phó Chủ tịch UBND huyện - Ngô Tấn Tài tiếp đoàn.

Đoàn tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực   

Trong không khí trang nghiêm tại khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, đoàn thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và các nghĩa sĩ; nghe thuyết minh tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của ông, nhất là chiến công đốt tàu Ésperance của hải quân Pháp tại Vàm Nhựt Tảo.

Đoàn có buổi họp mặt ấm áp, nghĩa tình cùng lãnh đạo huyện Tân Trụ ôn lại truyền thống hào hùng của Tiểu đoàn Bộ binh 1.  Đơn vị vinh dự được Đảng và Nhà nước 3 lần trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Trụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Tô Văn Cư tri ân những hy sinh của thế hệ đi trước, trong đó có sự cống hiến của các cựu chiến binh Tiểu đoàn Bộ binh 1 Long An trên quê hương Tân Trụ. Thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua, nhất là hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và những định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Tân Trụ                                              

Thay mặt đoàn, Phó Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn Bộ binh 1 - Nguyễn Đăng Văn chúc mừng, phấn khởi khi chứng kiến sự đổi thay, phát triển của huyện Tân Trụ. Ông mong muốn, huyện Tân Trụ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Kim Tuyền - Trà Long

Chia sẻ bài viết