Tiếng Việt | English

05/05/2022 - 11:42

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Tân Hưng

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), khóa XV, đơn vị tỉnh Long An gồm ông Hoàng Văn Liên và bà Lê Thị Song An vừa có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu B, Hưng Thạnh và thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc với ĐBQH

Tại buổi tiếp xúc, sau khi được nghe ĐBQH thông báo dự kiến chương trình, nội dung và thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa và XV. Cử tri huyện Tân Hưng cũng kiến nghị đến đại biểu Quốc hội một số vấn đề như quan tâm đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông; các mặt hàng nông sản không ổn định; liên tục rớt giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình trạng hàng giả, hàng gian, kém chất lượng gây thiệt hại cho người dân;...

Một số cử tri kiến nghị cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, gây thất thoát tài sản Nhà nước; tăng cường quản lý mạng xã hội; cần thực hiện tốt hơn chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; thu hút các nhà đầu tư về địa phương, giải quyết việc làm cho người dân địa phương; xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường; sớm đầu tư xây dựng Đường tỉnh 819 từ thị trấn Tân Hưng về biên giới;...

Ông Hoàng Văn Liên, ĐBQH khóa XV ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương tiếp thu, giải trình thỏa đáng theo thẩm quyền. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, được ĐBQH ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để trình với Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan nhằm giải quyết sớm nhất ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp sắp tới./. 

Duy Phước

Chia sẻ bài viết