Tiếng Việt | English

28/04/2020 - 15:17

Đổi thay ở xã anh hùng

Dù vẫn mang dáng dấp của vùng quê, song nhiều mặt đời sống, sinh hoạt của người dân xã anh hùng Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng), xã Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng) được nâng lên. Các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên minh chứng cho sự thay đổi diện mạo của vùng quê nghèo khó ngày nào.

Vùng quê “thay da, đổi thịt”

Về xã Vĩnh Thạnh anh hùng trong những ngày tháng Tư lịch sử này, 2 bên đường là những cánh đồng lúa bạt ngàn; những căn nhà ngói đỏ, mái tole san sát; giao thông nông thôn phát triển; cầu khỉ đều được xóa bỏ, thay vào đó là những cây cầu bêtông vững chắc; hệ thống trường, lớp được xây dựng khang trang.

Vĩnh Thạnh, nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, người dân Vĩnh Thạnh cùng cả nước đoàn kết chống lại quân thù, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh - Lê Văn Lân chia sẻ: “Sau khi chiến tranh kết thúc, kinh tế của xã nghèo nàn, sản xuất lạc hậu, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, cùng nhiều chính sách hỗ trợ, Vĩnh Thạnh nỗ lực phát triển KT-XH, từng bước thay đổi bộ mặt địa phương”.

Trên nền tảng xã văn hóa năm 2012, Vĩnh Thạnh nỗ lực xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Trường lớp, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được đầu tư, nâng cấp. Xã có trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 100% ấp được công nhận ấp văn hóa, 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, 98% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Xã có tổ kinh tế hợp tác nông nghiệp hoạt động hiệu quả, các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi trâu, bò vỗ béo,... góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập người dân, bình quân đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm.

Trường, lớp được đầu tư khang trang

Rời Vĩnh Thạnh đến Hưng Điền A, 1 trong 2 xã của huyện Vĩnh Hưng được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đất nước hòa bình, thống nhất, cán bộ và nhân dân xã Hưng Điền A tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống người dân. “Diện mạo nông thôn giờ đây đổi thay nhiều lắm! Các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, nhất là đường sá được trải nhựa, đá rộng rãi, hệ thống kênh, mương nội đồng được xây dựng, nạo vét, tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất thuận tiện nên ai cũng phấn khởi” - ông Nguyễn Văn Cùm, ngụ ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A, chia sẻ.

Thời gian qua, từ nhiều nguồn vốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Điền A tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ vậy đến nay, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đơn cử, tuyến đường cặp kênh Láng Vạt dài gần 4km, “nắng bụi, mưa lầy” ngày trước đã được láng nhựa, đưa vào sử dụng năm 2019. Anh Lê Văn Tuấn, ngụ ấp 3, xã Hưng Điền A, vui mừng nói: “Trước đây, tuyến đường này là đường đá đỏ nhỏ, hẹp, trời mưa thì lầy lội nên đi lại rất khó khăn. Ước mơ có được con đường rộng rãi, khang trang của người dân đã thành hiện thực. Con đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, thúc đẩy trao đổi hàng hóa và trẻ em đến trường nhanh chóng, an toàn hơn”. 

Diện mạo nông thôn Hưng Điền A ngày càng đổi mới

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A - Trương Hồng Non, có được những kết quả phát triển toàn diện cả về kinh tế, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội như hiện nay là nhờ cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, người dân cùng phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó. Các chương trình hành động của Đảng ủy đề ra phù hợp, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, cán bộ tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết vụ việc phát sinh.

Nâng cao đời sống người dân

Thời gian qua, Hưng Điền A tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác) góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, hộ nghèo của xã còn 2,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/năm.

Ông Hồ Văn Đực, ngụ ấp Gò Xoài, xã Hưng Điền A, chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tình trạng “được mùa, rớt giá” hay “được giá, mất mùa” thường xuyên xảy ra. Từ khi địa phương đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi thì kinh tế nhiều hộ gia đình có bước tiến triển hơn trước. Ngoài cây lúa, nhiều hộ còn đầu tư nuôi bò, chuyển đổi cây trồng (xoài, mít, bưởi, thanh long,…). Riêng gia đình tôi chuyển đổi hơn 2ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng mít, xoài, bước đầu mang lại hiệu quả cao, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước”.

Hưng Điền A có hơn 60ha sản xuất lúa kém hiệu quả, nông dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái (mít, xoài, bưởi,...) bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế

“Xác định sản xuất nông nghiệp là chính, thời gian tới, xã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đặc biệt, xã tiếp tục xây dựng, mở rộng trạm bơm điện, đẩy mạnh cơ giới hóa, tích cực chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân” - Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A - Trương Hồng Non chia sẻ. 

Lĩnh vực nông nghiệp có sự thay đổi rõ nét nhờ tập trung phát triển hệ thống thủy lợi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho nông dân nên hầu hết diện tích đất nông nghiệp được chuyển từ 1 vụ lên 2 vụ ăn chắc. Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh - Lê Văn Lân, thời gian tới, địa phương tập trung triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp như ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng hệ thống đê bao lửng; hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa có năng suất và chất lượng cao; triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Các chủ trương, giải pháp phát triển KT-XH giúp diện mạo nông thôn xã anh hùng Vĩnh Thạnh, Hưng Điền A thêm khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ổn định, phát triển. Đây chính là tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong những giai đoạn tiếp theo./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết