Tiếng Việt | English

05/08/2025 - 13:15

Đồn Biên phòng Sông Trăng tăng cường công tác đối ngoại biên phòng

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại BP, góp phần ổn định an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng Sông Trăng hội đàm với Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 229, Vương quốc Campuchia

ĐBP Sông Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 17,8km qua địa bàn xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với 2 huyện Kampong  Trabaek, tỉnh Prey Veng và huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Thực hiện chủ trương tăng cường công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Đồn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối ngoại của cấp trên; xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động về công tác đối ngoại BP; phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vận dụng các hình thức, phương pháp đối ngoại linh hoạt, phù hợp, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Theo Trung tá Phạm Văn Toàn Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, thời gian qua, Đồn duy trì tốt mối quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền 2 huyện Kampong  Trabaek, tỉnh Prey Veng và Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia; thường xuyên trao đổi, thông tin tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, hoạt động của các loại tội phạm, tổ chức giao ban, hội đàm, tuần tra song phương định kỳ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, ANTT, an toàn xã hội 2 bên biên giới.

Đặc biệt, phong trào kết nghĩa giữa các đồn, trạm BP Việt Nam với các đơn vị bảo vệ biên giới Campuchia và phong trào kết nghĩa xã - xã 2 bên biên giới tiếp tục được duy trì, củng cố; duy trì và phối hợp chặt chẽ với phía bạn trong công tác tuần tra, kiểm soát trên biên giới. Thông qua công tác đối ngoại BP, Đồn tuyên truyền cho người dân và lực lượng bảo vệ biên giới đối diện hiểu rõ về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Điền Tạ Văn Mệnh cho biết: “Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và người dân Campuchia phía đối diện; duy trì tốt việc hội họp, trao đổi tình hình 2 bên biên giới, cùng nhau bàn bạc thống nhất các biện pháp trong quản lý việc  đi lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân ”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, ĐBP Sông Trăng phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia tổ chức được 5 lần/120 lượt người tham gia tuần tra song phương, tổ chức 1 cuộc hội đàm. Thông qua hoạt động tuần tra, hội đàm nhằm tăng cường công tác phối hợp bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới trên đoạn biên giới do 2 bên phụ trách; tuyên truyền, vận động người dân nắm và thực hiện nghiêm hiệp định, quy chế về biên giới mà 2 nước đã ký kết; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng biên, cửa khẩu.

Theo Trung tá Phạm Văn Toàn, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Sông Trăng tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang, người dân Campuchia phía đối diện; làm tốt vai trò tham mưu chính quyền địa phương thực hiện công tác đối ngoại BP, tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn và thiên tai, dịch bệnh.

Đồn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế biên giới; tăng cường hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện trong bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, bảo đảm đúng chủ trương đối sách, không để xảy ra phức tạp./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết