Tiếng Việt | English

07/11/2025 - 14:15

Đưa pháp luật đến với vùng sâu, vùng xa

Nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu, rộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là đến từng cán bộ và người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng ủy, chính quyền xã Bình Hiệp xem là nhiệm vụ thường xuyên, quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Theo đó, xã chủ động xây dựng, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện. Kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đặc biệt là triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu, rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả

Xã chú trọng TTPBGDPL với nhiều hình thức như qua loa truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, các hội nghị triển khai văn bản pháp luật ở xã, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền như qua mạng xã hội Zalo, trang thông tin điện tử của xã,...

Ngoài ra, trên địa bàn xã có 1 đội tuyên truyền viên pháp luật với 25 thành viên, các thành viên thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ để TTPBGDPL đến người dân. Ông Phan Văn Bổn (ngụ ấp Ông Nhang Tây, xã Bình Hiệp) chia sẻ: “Tham gia các buổi TTPBGDPL của xã tổ chức, tôi hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các luật liên quan đến biên giới. Từ đó, tôi và người dân trong xã luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật”.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Hình sự, Dân sự; Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân và Gia đình; các vấn đề về hộ tịch, chứng thực, tôn giáo;...

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Lê Hoàng Thiện, công tác PBGDPL góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân; người dân được thông tin pháp luật, có ý thức tự chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Xã Bình Hiệp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Với hình thức tuyên truyền đa dạng, nhiều năm qua, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là pháp luật liên quan đến biên giới được lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền sâu, rộng đến người dân. Qua đó, phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, những năm qua, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây còn đẩy mạnh công tác TTPBGDPL đến sâu, rộng trong Nhân dân, nhất là những hộ dân trực tiếp canh tác, sản xuất trên tuyến biên giới.

Trong đó, Đồn phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật vừa tổ chức tuyên truyền tập trung, vừa kết hợp tuyên truyền nhỏ, lẻ đến từng hộ dân nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ và quần chúng Nhân dân trên địa bàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hiệp định, quy chế biên giới; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Luật Xuất, nhập cảnh; Luật Cư trú cũng như các nội dung trong Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Bà Võ Thị Lam (ngụ ấp Vinh, xã Đông Thành), một trong những người dân thường xuyên đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác tuyên truyền, cho biết: “Từ công tác tuyên truyền của lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, mỗi người dân trên tuyến biên giới đều nâng cao kiến thức pháp luật, nắm vững các quy định liên quan đến biên giới, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm”.

Thiếu tá Trương Đông Phi - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Từ công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân biên giới được nâng lên rõ rệt. Mỗi người dân luôn đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Việc triển khai phổ biến các văn bản luật mới ban hành và các chế độ, chính sách quan trọng liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, ngày càng thực chất; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới cũng được chú trọng triển khai.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới

Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới thông qua hình thức kết hợp giữa hội nghị trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm tiếp cận đồng đều ở cả hai cấp hành chính (tỉnh và xã). Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát huy hiệu quả các nền tảng số như trang thông tin điện tử, Facebook, Zalo, fanpage,… để tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và người dân.

Bên cạnh kết quả đã đạt, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thường xuyên, dàn trải, hiệu quả chưa cao; hoạt động phối hợp của các ngành thành viên Hội đồng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế về năng lực, trình độ, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nên còn e ngại, chưa mạnh dạn, tự tin thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lý Hồng Huấn, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm, triển khai một cách toàn diện, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức, nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn; chú trọng hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp, người dân sinh sống ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện hiệu quả, chất lượng các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường tập huấn kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ này ở cơ quan, đơn vị, địa phương.../.

Với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật sâu, rộng trong Nhân dân với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, từ đó huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đại tá Dương Văn Dược - Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Địa phương tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, khu vực biên giới”.

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền Trần Quốc Cường

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là những người trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân khu vực biên giới đã trở thành công việc thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Đại úy Phạm Việt Tiến - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây

Địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, phong trào hay, ý nghĩa, giúp địa phương phát triển, kết hợp tuyên truyền nhiều kiến thức pháp luật. Từ đó, chúng tôi hiểu biết thêm tình hình khu vực biên giới, nhất là thủ đoạn của các loại tội phạm”.

Ông Phan Văn Bổn (ngụ xã Bình Hiệp)

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết