Tiếng Việt | English

13/08/2022 - 18:06

Đức Hòa họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022)

Ngày 13/8, huyện Đức Hòa tổ chức Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (CAND) (19/8/1945 - 19/8/2022) và Họp mặt câu lạc bộ công an hưu trí trong tỉnh năm 2022. Đến dự có
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Đức Hòa – Vũ Hồng Hạnh cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện và công an, công an hưu trí các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng buổi họp mặt

Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống 77 năm của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và huyện Đức Hòa nói riêng. Trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng CAND huyện Đức Hòa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và tiến công địch, vượt qua thử thách, gian khổ, kiên cường, cùng lực lượng CAND trong tỉnh góp phần đi đến thắng lợi, giải phóng tỉnh nhà, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau ngày hòa bình lập lại, các cấp ủy Đảng lãnh đạo lực lượng Công an huyện Đức Hòa huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động phá hoại nhiều mặt của địch và các loại tội phạm. Phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh  khám phá nhiều vụ án phản động, bắt xử lý hàng trăm tên, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong công tác đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an trong huyện đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, giáo dục và cải tạo trên 7.200 đối tượng hình sự, trộm cắp, cướp của, giết người và các loại tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc. Điều tra khám phá đưa ra truy tố xét xử 1.328 vụ án hình sự, kinh tế, ma túy,… Kết quả đó đã góp phần làm thất bại các âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực phản động trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Công an huyện còn chủ động, quyết liệt đề ra nhiều biện pháp trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND; góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Thời gian qua, công an hưu trí trên địa bàn tỉnh Long An cũng có nhiều đóng góp tích cực trong tham gia công tác xã hội, giúp dân; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an địa phương, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Công bố quyết định thành lập Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm liên xã, thị trấn

Dịp này, hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm liên xã, thị trấn (gọi chung là cấp huyện) với 40 thành viên, gồm 3 Tổ (tổ 1 vùng thượng, tổ 2 vùng trung và tổ 3 vùng hạ). Trong đó có 1 tổ trưởng phụ trách chung, 3 tổ phó phụ trách 3 tổ, nhiệm kỳ hoạt động 5 năm tính từ ngày 21/6/2022.

Trước đó, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết