Tiếng Việt | English

06/11/2023 - 10:05

Đức Hòa nhân rộng nhiều mô hình Dân vận khéo

Việc xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo (DVK) được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai đồng bộ với nhiều cách làm hay, sát thực tiễn, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện.

Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp phát triển nghề chằm nón lá giúp nhiều chị em trên địa bàn huyện Đức Hòa có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống

Lan tỏa nhiều mô hình hay

Phong trào thi đua DVK được huyện Đức Hòa xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được các cấp, các ngành triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện. Từng cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nội dung thi đua DVK phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW (khóa XIII) và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương, vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ chủ chốt và đảng viên.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Hòa - Phạm Văn Đồng cho biết: “Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh, chỉ đạo và triển khai, thực hiện phong trào DVK phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp trong huyện kịp thời phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng các mô hình DVK. Hiện trên địa bàn huyện duy trì 54 mô hình DVK trên các lĩnh vực và hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương”.

Một số mô hình hiệu quả phải kể đến là Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Giảm nghèo bền vững; Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp phát triển nghề chằm nón lá; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp trong xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh; 6 biết (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi); Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với nhân dân. Hay mô hình Vận động nhân dân và doanh nghiệp tham gia xây dựng cầu, đường các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông và các xã công nghiệp; Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt của Ban Công tác Mặt trận, đoàn thể tại ấp, khu phố; Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân không xả rác thải trên lòng, lề đường và hệ thống sông, kênh, rạch; Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự;... đều duy trì hoạt động hiệu quả và tạo sự đồng thuận của người dân. Ngoài ra, các địa phương còn xây dựng các hợp tác xã nuôi bò thịt và sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao; tổ hợp tác sản xuất lúa giống; tổ liên kết nuôi bò sữa;...

Nhờ tham gia hợp tác xã nuôi bò thịt, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật nuôi theo hình thức nhốt chuồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao

“Lấy sức dân để lo cho dân”

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa, nổi bật và mang lại hiệu quả thiết thực nhất là mô hình DVK trong vận động người dân làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Giai đoạn 2021-2023, huyện vận động người dân hiến đất và đóng góp kinh phí xây dựng 120 tuyến đường với chiều dài 129km, tổng kinh phí 213,3 tỉ đồng. Trong đó, người dân đóng góp 43 tỉ đồng; nguồn vốn xã hội hóa (hỗ trợ xi măng) trị giá 55,8 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình số 06-CTtr/HU, ngày 27/10/2020 của Huyện ủy “Về huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông và các xã công nghiệp”, huyện vận động người dân hiến đất, đóng góp xây mới và sửa chữa 128 tuyến đường giao thông với tổng kinh phí trên 210 tỉ đồng; xây mới, sửa chữa 34 cây cầu, trị giá trên 15,36 tỉ đồng. Việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn.

Có thể khẳng định, phong trào DVK trên địa bàn huyện Đức Hòa thật sự đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần phát huy tiềm năng, nguồn lực và sự đồng thuận của người dân vào phát triển KT-XH địa phương. Nhiều mô hình DVK phát huy hiệu quả, khơi dậy sức dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống ngày càng nâng cao.

Với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”, huyện tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Huyện nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết