Tiếng Việt | English

26/06/2020 - 13:55

Giao cấu với trẻ em, bị cáo bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Trí, 19 tuổi, ngụ xã Phước Vân, huyện Cần Đước, về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, Trí quen biết qua mạng xã hội Facebook với em L.T.L.T. (SN 2004), cả 2 thường xuyên nhắn tin và đi chơi chung. Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 11/6/2019, Trí chở em T. đi uống cà phê trên địa bàn xã Phước Lợi, huyện Bến Lức. Trong lúc uống cà phê còn có một số người bạn của Trí cùng đến. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke Hân Hân tại ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức để hát và uống bia. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Trí rủ em T. và một số bạn tiếp tục đến nhà bạn của Trí tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước để uống bia. Tuy nhiên, khi đến nơi, Trí không uống bia mà lên võng ngủ. Đến 16 giờ 30 phút, em T. kêu Trí dậy để đi tìm chỗ ngủ. Nghe vậy, Trí chạy xe môtô chở em T. vào nhà nghỉ Thanh Nhàn, tại ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, để thuê phòng nghỉ. 

Sau khi thuê phòng, Trí và em T. tự nguyện quan hệ tình dục 2 lần. Đến ngày 27/6/2019, em T. làm đơn tố cáo Trí gửi Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức lập hồ sơ ban đầu để chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện điều tra theo thẩm quyền. 

Quá trình điều tra, Trí thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với em T.Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức khẳng định hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Trí đủ yếu tố cấu thành tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự. Mặc dù trong lúc thực hiện hành vi quan hệ tình dục, cả 2 có sự đồng thuận, tuy nhiên thời điểm diễn ra hành vi, bị hại chưa đủ 16 tuổi. Do đó, bị cáo Trí phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết