Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Diễn đàn văn hóa

Hãy lắng nghe trái tim trẻ em

Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, toàn xã hội luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thế nhưng hiện nay, các bậc phụ huynh thường bận rộn với công việc nên ít dành thời gian lắng nghe con trẻ hoặc nếu có thường là áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ. Trong khi đó, trẻ em có quyền được vui chơi, quyền được học tập và tham gia phát biểu; trẻ em cũng có những tâm tư, tình cảm riêng, những tâm sự non nớt cần được lắng nghe để phát triển tư duy đúng hướng. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần học thói quen lắng nghe, làm người bạn, người thầy tâm giao của trẻ; luôn dành thời gian đối thoại, tìm hiểu, trao đổi tư tưởng, cảm nghĩ, tâm tình, vui chơi và giải trí cùng trẻ. Từ đó, trẻ sẽ mạnh dạn thể hiện chính kiến của mình và nhận được sự yêu thương, khuyến khích, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, được động viên và hỗ trợ tinh thần. Chính sự quan tâm, gần gũi, chỉ dẫn tận tình của các bậc phụ huynh sẽ là sợi dây tình cảm gắn kết con trẻ suốt đời, họ sẽ là người bạn đường, người thầy định hướng giúp con hoạch định cuộc sống, tương lai cũng như trang bị những kỹ năng sống, biết tự lập, đương đầu với những khó khăn, thử thách; đồng thời trẻ sẽ biết tôn trọng những chuẩn mực đạo đức, biết đâu là những giá trị xã hội tốt đẹp.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần trang bị cho mình những kỹ năng sống cơ bản nhất là vấn đề về tâm sinh lý, nhu cầu ở các lứa tuổi của trẻ, thường xuyên lắng nghe trái tim của con trẻ, khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần phong phú và hoàn thiện nhân cách của trẻ.

Vĩnh Hưng

Chia sẻ bài viết