Tiếng Việt | English

10/10/2020 - 11:25

Hiệu quả mô hình Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, Công an thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An triển khai hiệu quả mô hình Đi từng ngõ, gõ từ nhà, với địa bàn tập trung là các cụm, tuyến dân cư và chọn khu phố Gò Thuyền A làm điểm.

Công an thị trấn Tân Hưng đến từng nhà tuyên truyền và dán nội dung ở nơi dễ nhìn thấy

Công an thị trấn Tân Hưng đến từng nhà tuyên truyền và dán nội dung ở nơi dễ nhìn thấy

Theo đó, thực hiện “đi từng ngõ”, Công an thị trấn dùng xe máy phát thanh lưu động các bài tuyên truyền theo chủ đề từng tháng hoặc theo diễn biến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương đến từng con đường, ngõ phố trên địa bàn. Thời gian tuyên truyền từ 1-3 lượt/tuần, thời lượng tối đa 10 phút. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của bản thân và cộng đồng; vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật;...

Về thực hiện “gõ từng nhà”, lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và khu phố đến từng hộ dân để thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội đang nổi lên, hướng dẫn các biện pháp cụ thể để người dân tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội;...

Xe phát loa tuyên truyền đến “từng ngõ” ở thị trấn Tân Hưng

Xe phát loa tuyên truyền đến “từng ngõ” ở thị trấn Tân Hưng

Ngoài ra, để góp phần thực hiện hiệu quả mô hình này, Công an thị trấn còn tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phân công, bố trí lực lượng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT; thực hiện tốt công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm do người dân cung cấp; bảo đảm bí mật cho người cung cấp để họ an tâm hợp tác với lực lượng công an.

Đây là mô hình thiết thực nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT./.        

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết