Tiếng Việt | English

09/09/2020 - 07:18

Long An đang duy trì 121 mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng lan tỏa và có những mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) hoạt động hiệu quả.

Camera an ninh trật tự gắn giám sát trên nhiều tuyến đường

Theo Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, tạo thế trận liên hoàn, khép kín trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 121 mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Chất lượng, hiệu quả của các mô hình ngày càng được nâng cao, thu hút được nhân dân đồng tình, tham gia.

Điển hình một số mô hình hoạt động hiệu quả như Đội Honda khách phòng, chống tội phạm; Cổng ANTT; Tiếng loa ANTT; Ánh sáng ANTT; Camera an ninh; Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Phối hợp tuần tra gắn với chốt chặn phòng, chống tội phạm;…

Đơn cử như mô hình camera giám sát ANTT mới được nhân rộng trên địa bàn tỉnh từ 2016 đến nay nhưng hiện đã lắp đặt gần 54.000 camera giám sát ANTT. Trong đó, địa phương, cơ sở lắp đặt được gần 5.000 camera bố trí trên các tuyến giao thông tại các ngã ba, ngã tư đường, khu dân cư, nơi công cộng. Trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo, cơ sở lưu trú và hộ gia đình tự lắp đặt gần 49.000 camera để bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản. 

Sau 4 năm triển khai thực hiện nhân rộng mô hình này, qua hình ảnh trích xuất camera, lực lượng công an điều tra khám phá, làm rõ 3 vụ giết người, 11 vụ cướp tài sản, 29 vụ cướp giật tài sản, 277 vụ trộm cắp tài sản, 161 vụ vận chuyển hàng cấm, phát hiện xử lý 47 trường hợp sử dụng trái phép các chất ma túy, 56 vụ gây rối trật tự công cộng, ngăn chặn giải tán 117 vụ đánh nhau, 1.145 băng, nhóm tụ tập đêm khuya, giải quyết 199 vụ tai nạn giao thông, 348 trường hợp va quẹt giao thông, nhắc nhở 163 trường hợp vứt rác bừa bãi ra môi trường,...

Từ những mô hình giữ gìn an ninh trật tự đã góp phần ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Hay như mô hình Đội dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức được thành lập đi vào hoạt động từ 2008 đến nay, với mô hình này, hiện có 10 thành viên cùng hành nghề chạy Honda khách trên các tuyến giao thông huyết mạch của huyện.

Từ khi hoạt động đến nay, Đội đã phối hợp lực lượng công an và nhân dân bắt giữ được 450 vụ với hơn 500 đối tượng, thu hồi trên 400 xe mô tô các loại và nhiều tài sản có giá trị khác. Các thành viên trong đội được tặng gần 300 bằng khen, giấy khen đột xuất về thành tích truy bắt tội phạm và đặc biệt vinh dự được chọn làm đơn vị giao lưu điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức,.../.

Đức

Chia sẻ bài viết