Tiếng Việt | English

15/12/2015 - 15:06

Long An:

Hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hằng năm, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Mỗi xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng ít nhất 1 mô hình phòng, chống tội phạm. Cấp huyện có từ 1-2 mô hình hoạt động hiệu quả được sơ kết rút kinh nghiệm và nhân rộng.

 
Tặng giấy khen cho lực lượng Dân phòng honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công an tỉnh tập trung thực hiện công tác liên tịch, chủ động phối hợp UB.MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể ký kết kế hoạch phối hợp nâng cao chất lượng phong trào. Từ năm 2013 đến nay, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cam kết thi đua xây dựng gia đình đoàn viên, hội viên đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Tổ chức phát động thi đua trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, ký kết giao ước thi đua giữa các xã giáp ranh, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp trong phòng, chống tội phạm và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ và nhân dân với nhiều hình thức: Hội nghị triển khai, tập huấn cho cán bộ cơ sở nhất là công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Đội phong trào công an cấp huyện; họp báo tuyên truyền về gương thanh niên dũng cảm tham gia bắt cướp; in tài liệu, bản tin, tờ bướm phát động thi đua, xây dựng clip trình chiếu, tuyên truyền, vận động, thông qua Trang thông tin điện tử, tin nhắn trên mạng điện thoại di động, bản tin tuyên truyền và hướng dẫn toàn dân phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTQ,…

Những mô hình hay

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc thù địa phương, đơn vị như: Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về an ninh, trật tự, Cổng phòng, chống tội phạm; kết hợp Bộ đội Biên phòng nhân rộng mô hình Tiếng kẻng vùng biên trên toàn tuyến biên giới; biểu dương nhân điển hình Công an-Phụ nữ trong phối hợp quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội; Hội Nông dân với mô hình Đường quê an toàn,...

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa-Trương Văn Tho cho biết, là xã biên giới nên công tác bảo vệ ANTQ rất quan trọng. Hội Nông dân phân công các chi hội, hội viên đăng ký thực hiện Đường quê an toàn, Mỗi hội viên là một an ninh viên. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng vũ trang, cung cấp những nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh biên giới....

5 năm qua, quần chúng nhân dân cung cấp trên 20.000 nguồn tin có giá trị, đặc biệt, người dân tham gia vây bắt hơn 1.100 vụ, trên 1.500 đối tượng phạm tội quả tang. Hằng năm, quần chúng và lực lượng nòng cốt bắt trên 70% đối tượng phạm tội quả tang. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là các tấm gương dũng cảm, không sợ hy sinh như: Liệt sĩ Hà Văn Thành-Phó trưởng Công an xã Vĩnh Bửu (huyện Tân Hưng); liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng-Đội trưởng đội Dân phòng thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa), liệt sĩ Trần Ngọc Lương và thương binh Nguyễn Thành Trọng ở xã Long Trạch (huyện Cần Đước),...

5 năm qua, trong phong trào thi đua bảo vệ ANTQ của tỉnh có nhiều tập thể, cá nhân được khen tặng: Chủ tịch nước truy tặng Huân chương chiến công hạng Ba, 2 Huân chương dũng cảm; Thủ tướng Chính phủ tặng 7 bằng khen, 1 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bộ Công an tặng 15 cờ thi đua xuất sắc, 79 bằng khen, kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ cho 424 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 20 cờ thi đua xuất sắc, bằng khen 211 tập thể, 159 cá nhân, 132 danh hiệu đơn vị quyết thắng, 19 tập thể lao động xuất sắc, 15 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 363 tập thể, 437 cá nhân và 630 bằng khen, giấy khen đột xuất có thành tích truy bắt tội phạm.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết