Tiếng Việt | English

08/03/2022 - 23:50

Hiệu quả thiết thực từ Ngày Biên phòng toàn dân

Thời gian qua, huyện Tân Hưng (Long An) triển khai nhiều hoạt động, thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, góp phần xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng triển khai, thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân; chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, dự án gắn phát triển KT - XH với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới; lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào quần chúng trong xây dựng và bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân năm 2021

Năm 2021, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện và 3 xã biên giới đã phối hợp ĐBP Sông Trăng tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, các hiệp định, quy chế biên giới,... được 48 buổi, có 751 người nghe, trên hệ thống loa phát thanh được 46 lần với thời lượng gần 4.000 phút; tuyên truyền trên mạng xã hội được 371 tin, bài.

Từ đó, cán bộ, người dân khu vực biên giới hiểu được vị trí, ý nghĩa Ngày Biên phòng toàn dân, tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động, tự giác tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và mô hình Tiếng kẻng vùng biên. Qua đó, người dân tích cực tham gia cùng ĐBP và cấp ủy, chính quyền, các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, đã cung cấp 58 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Ông Phan Văn Đường (ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà) cho biết: “Sinh sống trên khu vực biên giới, chúng tôi luôn hiểu được vị trí, vai trò, trách nhiệm của người dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Năm qua, ĐBP Sông Trăng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Ngày Biên phòng toàn dân, Luật Biên giới, quy chế biên giới,... giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.”

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng - Tạ Văn Mệnh cho biết: “Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy xã với Đảng ủy ĐBP Sông Trăng, năm qua, Đảng ủy, chính quyền và người dân biên giới xã Hưng Điền B phối hợp chặt chẽ ĐBP Sông Trăng chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, giúp bộ đội biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép”.

Chia sẻ khó khăn với người dân biên giới

ĐBP Sông Trăng và các lực lượng trên biên giới đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp nắm chắc tình hình, nhất là tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc trên khu vực biên giới.

Năm 2021, phát hiện, bắt giữ và xử lý 56 vụ/125 đối tượng, trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 51 vụ/102 đối tượng, khởi tố hình sự 5 vụ/23 đối tượng có liên quan về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Phối hợp các lực lượng tổ chức 1.322 tổ/5.405 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, lối mở. Tổ chức 614 tổ/2.163 lượt CBCS tham gia kiểm soát lưu động. Phối hợp tuần tra bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp được 192 lần/1.007 lượt CBCS tham gia. Duy trì nghiêm 5 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền 3 xã biên giới và ĐBP Sông Trăng luôn quan tâm xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia địa bàn đối diện, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia đối diện trong điều kiện mới, thực hiện tốt các nội dung đã ký kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới.

Ngoài ra, ĐBP Sông Trăng còn phối hợp các xã biên giới tích cực phát triển KT-XH, chăm lo cuộc sống cho người dân biên giới, tổ chức cho 2.416 hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, 114 hộ gia đình đăng ký tham gia mô hình Tiếng kẻng vùng biên. Tổ chức giúp dân 24 buổi/212 ngày công; hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 10, bếp ăn từ thiện tại Trung tâm Y tế huyện, 60 hộ dân 3 xã biên giới gồm 3 tấn gạo, 60 thùng mì, 990kg rau, củ, quả các loại, 2.600 quả trứng, 6 triệu đồng tiền mặt,... tổng trị giá hơn 90 triệu đồng. Thực hiện tốt phong trào Tuyến sau đỡ đầu, hỗ trợ tuyến trước, chính sách hậu phương quân đội, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi, động viên CBCS đồn, trạm, các đơn vị làm nhiệm vụ trên biên giới yên tâm công tác,...

Có thể khẳng định, hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân của huyện Tân Hưng đã thật sự trở thành phong trào quần chúng sâu, rộng. Người dân khu vực biên giới không chỉ là chỗ dựa vững chắc để CBCS phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới mà còn tích cực cùng CBCS bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết