Tiếng Việt | English

27/05/2025 - 19:15

Hình ảnh Nữ hoàng tương lai của Bỉ, người đang bị ‘vạ lây’ trong cuộc chiến tại Harvard

Được ca ngợi là một trong những thành viên hoàng gia châu Âu thông minh nhất, Công chúa Elisabeth, người thừa kế ngai vàng Bỉ, hiện phải đối mặt với khả năng mất tư cách sinh viên và buộc phải trở về quê nhà trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Harvard.


Công chúa Elisabeth chụp ảnh trong ngày đầu tiên tại Harvard vào tháng 9/2024 (Ảnh: Dailymail)

Theo tờ Politico, người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Bỉ có thể buộc phải rời khỏi Đại học Harvard sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm sinh viên nước ngoài theo học tại ngôi trường danh giá này. Công chúa Elisabeth – người sẽ kế vị ngai vàng Bỉ – hiện đang theo học chương trình thạc sĩ hai năm về chính sách công tại Harvard, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới.

Tờ Daily Mail cho biết, tương lai học vấn của Công chúa Elisabeth, Nữ hoàng tương lai của Bỉ, đang bị đe dọa trong bối cảnh "cuộc chiến" giữa Tổng thống Donald Trump với Đại học Harvard, sau khi tổng thống Mỹ tìm cách cấm sinh viên nước ngoài theo học tại ngôi trường đại học danh tiếng này.

Vào ngày 22/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard, gây ra tình trạng bất ổn lan rộng tới hơn 7.000 sinh viên nước ngoài của trường, trong số đó có Nữ hoàng tương lai của Bỉ.

Trong khi một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn lệnh cấm của ông Trump sau khi Harvard kiện chính phủ, Cung điện Bỉ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở Mỹ khi ngày Công chúa Elisabeth trở về đang đến gần.


Công chúa Elisabeth đang theo học tại Trường Harvard Kennedy với cái tên 'Elisabeth de Saxe-Coburg' (Ảnh: Dailymail)

Được ca ngợi là một trong những thành viên hoàng gia châu Âu thông minh nhất, Công chúa Elisabeth, 23 tuổi, hiện phải đối mặt với khả năng rất thực tế là mất tư cách sinh viên và buộc phải trở về quê nhà trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ, thuộc Ivy League (nhóm 8 trường đại học danh giá nhất ở vùng Đông Bắc Mỹ).

Khi được yêu cầu bình luận về lệnh cấm, một phát ngôn viên của Cung điện Bỉ cho biết họ đang "phân tích" tình hình cho đến khi "mọi thứ" ổn định - nhưng viễn cảnh không được quay lại Harvard có thể khiến Elisabeth buồn, đặc biệt là sau năm đầu tiên dường như rất thành công tại trường đại học này.

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang Instagram chính thức của hoàng gia Bỉ vào tháng 9 năm ngoái, Elisabeth tỏ ra hào hứng khi ổn định cuộc sống hoàn toàn theo phong cách Mỹ của mình trong bối cảnh có thông tin cho rằng cô đã là người bạn trai đồng hành được nhiều bạn gái săn đón.

Rời xa nhiệm vụ hoàng gia, Elisabeth đã tận hưởng cuộc sống như một sinh viên ngay từ ngày đầu tiên của học kỳ tại Harvard, với bộ trang phục giản dị đi kèm với giày thể thao trong những bức ảnh được Hoàng gia Bỉ chia sẻ trên mạng xã hội.


Hình ảnh sinh viên trẻ trung, giản dị của Công chúa Elisabeth tại trường Harvard  (Ảnh: Daily Mail)

Theo HLN News, Elisabeth đã nhanh chóng ổn định tại ngôi trường mới của mình tại Mỹ vì, có lẽ không có gì ngạc nhiên, 'khá nhiều người muốn kết bạn với cô ấy'.

Và việc chứng minh khả năng học tập của mình chưa bao giờ là một thử thách đối với Elisabeth, người vừa hoàn thành chương trình đại học tại Oxford vào năm ngoái. Cô lần đầu tiên chuyển đến Vương quốc Anh vào mùa thu năm 2021 để bắt đầu chương trình học đại học Lịch sử và Chính trị tại trường Lincoln.

Quyết tâm không nhận được sự đối xử đặc biệt nhờ địa vị của mình, Elisabeth đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào Oxford một cách "ẩn danh" để đảm bảo địa vị hoàng gia của cô sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội được nhận vào học - theo tờ báo Bỉ Le Soir đưa tin.

Elisabeth thích đi bộ trong thiên nhiên, đọc sách và chơi piano - mặc dù theo Cung điện Bỉ thì "sở thích âm nhạc của cô rất đa dạng".

Nói được tiếng Hà Lan, Pháp, Đức, Anh và cũng đã học tiếng Quan Thoại, Elisabeth bắt đầu tham gia các hoạt động của hoàng gia từ khi còn nhỏ và chỉ mới 9 tuổi khi Công chúa có bài phát biểu tại lễ khánh thành Bệnh viện Nhi Công chúa Elisabeth.


Công chúa Elisabeth cùng với hành lý của mình khi nhập học tại Mỹ (Ảnh: Dailymail)

Chính quyền Tổng thống Trump hôm 22/5 đã tước quyền tiếp nhận sinh viên quốc tế của Harvard, cáo buộc trường này kích động bạo lực, bài Do Thái và không tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin về sinh viên nước ngoài – những thông tin có thể dẫn đến việc trục xuất họ khỏi nước Mỹ.

Động thái trên ảnh hưởng đến hơn 7.000 sinh viên quốc tế đang theo học – khoảng 1/4 tổng số sinh viên tại Harvard, theo đơn kiện của nhà trường nhằm lật lại quyết định này. Harvard cho biết việc áp đặt lệnh cấm sẽ “gây hậu quả nghiêm trọng cho cả Harvard và hơn 7.000 người đang giữ visa du học”.

Mối đe dọa đối với việc tuyển sinh quốc tế của Harvard bắt nguồn từ yêu cầu vào tháng 4 từ Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, người yêu cầu Harvard cung cấp thông tin về sinh viên nước ngoài có thể liên quan trong các cuộc bạo lực hoặc biểu tình, vốn có thể dẫn đến việc họ bị trục xuất.

Ông Noem cho biết Harvard có thể lấy lại khả năng tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu trường đưa ra được một kho hồ sơ về sinh viên nước ngoài trong vòng 72 giờ.

Hôm 23/5, thẩm phán Tòa án Quận Allison Burroughs đã chặn lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Trump trong khi chờ đợi phiên tòa chính thức.

Vụ việc này tách biệt với nỗ lực của chính quyền Trump nhằm cấm tài trợ liên bang cho trường.


Công chúa Elisabeth, 23 tuổi – con cả của Quốc vương Philippe và Hoàng hậu Mathilde – đã hoàn tất năm học đầu tiên tại Harvard nhưng vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Trước đó, cô đã tốt nghiệp Đại học Oxford (Anh) vào năm ngoái.

Elisabeth hiện là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Bỉ, sau khi nước này sửa đổi hiến pháp vào năm 1991 để bãi bỏ quy định chỉ nam giới mới được thừa kế ngai vàng.

“Hiện vẫn chưa rõ quyết định này của chính quyền Mỹ sẽ ảnh hưởng ra sao (nếu có)”, người phát ngôn Hoàng gia Bỉ trả lời tờ Politico. “Chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ rõ ràng hơn trong những ngày hoặc tuần tới".

Giám đốc truyền thông của Hoàng gia Bỉ cũng nói với Reuters rằng họ đang “phân tích tình hình” và sẽ “đợi mọi chuyện lắng xuống”.

"Chúng tôi đang phân tích vấn đề này tại thời điểm này và sẽ để mọi thứ ổn định. Nhiều điều vẫn có thể xảy ra trong những ngày và tuần tới", giám đốc truyền thông của Cung điện, Xavier Baert, nói với hãng tin AP.


Elisabeth  chụp ảnh với Công chúa Amalia của Hà Lan vào năm ngoái (Ảnh: Dailymail)

Lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Trump đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến dịch gây áp lực với Harvard và các trường đại học trên toàn nước Mỹ – những nơi bị cáo buộc là trung tâm của tư tưởng bài Do Thái và cánh tả. Chiến dịch này bao gồm việc chấm dứt visa và cắt giảm hàng tỷ USD ngân sách liên bang cho các trường đại học./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/hinh-anh-nu-hoang-tuong-lai-cua-bi-nguoi-dang-bi-va-lay-trong-cuoc-chien-tai-harvard-20250527114516089.htm

 

Chia sẻ bài viết