Tiếng Việt | English

06/10/2025 - 12:30

Hoạt động tín dụng chính sách: Ổn định, bảo đảm dòng vốn

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, các Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, bảo đảm dòng vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, không để gián đoạn.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bến Lức hoạt động ổn định, hiệu quả

Ổn định điểm giao dịch, tăng trưởng nguồn vốn

PGD NHCSXH Kiến Tường phối hợp chính quyền địa phương nhằm bảo đảm duy trì các điểm giao dịch thuận lợi cho người dân, giữ ổn định hoạt động tín dụng chính sách; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW, đặc biệt trong việc bố trí lại địa điểm giao dịch xã tại các trụ sở UBND xã mới hoặc tiếp tục sử dụng điểm giao dịch cũ. 100% các xã, phường mới thống nhất tạo điều kiện để PGD NHCSXH Kiến Tường duy trì hoạt động tại đủ 9/9 điểm giao dịch, bảo đảm thuận tiện cho người dân. Trong đó, 6 điểm giao dịch bố trí tại các hội trường xã cũ hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng; 3 điểm giao dịch còn lại đặt tại trụ sở các ấp/khu phố, gồm: trụ sở ấp Gò Tranh (xã Bình Tân cũ), khu phố 10 (phường 2 cũ), khu phố 12 (phường 3 cũ).

Tính đến ngày 25/9/2025, tổng nguồn vốn của PGD NHCSXH Kiến Tường đạt 480 tỉ đồng; tổng doanh số cho vay đạt 107 tỉ đồng với 1.708 lượt khách hàng vay vốn.

Bà Trần Thị Kim Trung (ngụ xã Tuyên Thạnh) vay 100 triệu đồng từ NHCSXH đầu tư trồng 2ha sầu riêng. Nhờ bà chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn sầu riêng phát triển tốt, dự kiến năm sau sẽ thu hoạch. “Vay vốn ngân hàng, tôi và gia đình dùng số tiền đó để mua thuốc và thuê nhân công chăm sóc vườn sầu riêng. Có đồng vốn hỗ trợ, gia đình tôi đỡ gánh nặng chi phí rất nhiều” - bà Trung chia sẻ.

Giám đốc PGD NHCSXH Kiến Tường Phạm Văn Kiệt cho biết: “Sau hợp nhất, các điểm giao dịch vẫn hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng. Chúng tôi đặc biệt hỗ trợ các địa bàn xã biên giới, tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Mở rộng hỗ trợ, thích ứng linh hoạt

Ngoài hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, nguồn vốn tín dụng chính sách còn có chương trình tín dụng dành cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Huỳnh Thị Nương (ngụ xã Mỹ Yên) cho biết: “Nhờ vay 40 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho học sinh - sinh viên của PGD NHCSXH Bến Lức, nỗi lo của vợ chồng tôi về học phí và sinh hoạt của con trai bớt đi rất nhiều”.

Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2025 của PGD NHCSXH Bến Lức là hơn 529 tỉ đồng với 10.035 khách hàng còn dư nợ, trong đó, bao gồm dư nợ cho vay của 4 chương trình cho vay phát triển kinh tế chủ yếu (hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và giải quyết việc làm).

Giám đốc PGD NHCSXH Bến Lức Trương Trần Tuấn cho biết: “Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã mở rộng địa bàn, số lượng hộ vay và dư nợ tăng nhanh. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, một số UBND xã và tổ chức nhận ủy thác phải làm việc ở hai nơi khác nhau, gây khó khăn trong công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, PGD NHCSXH Bến Lức linh hoạt trong điều hành, duy trì hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến người dân và các tổ chức nhận ủy thác”./.

Song Mây - Mỹ Uyên

Chia sẻ bài viết