Tiếng Việt | English

30/09/2021 - 11:17

Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm, tặng quà gia đình hội viên và thân nhân tử vong do dịch Covid-19

Trong 2 ngày (29&30/9), Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Long An tổ chức thăm, tặng quà gia đình hội viên (HV) và thân nhân HV tử vong, HV gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An tặng quà hội viên, gia đình hội viên và thân nhân hội viên tử vong, hội viên gặp khó khăn do dịch Covid-19

Toàn tỉnh có 55 HV CCB bị nhiễm Covid-19, trong đó có 7 HV bị lây nhiễm khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, 4 HV tử vong, 8 HV có thân nhân qua đời vì dịch Covid-19 cùng hàng trăm HV thuộc diện F1, F2 phải cách ly, 157 HV gặp khó khăn, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Trước thực tế đó, Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 115 phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng cho HV và thân nhân.

Đồng thời, Thường trực Hội CCB tỉnh đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình các HV và thân nhân HV tử vong do dịch bệnh, mong muốn HV và thân nhân vượt qua khó khăn, mất mát trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để cùng cả nước phòng, chống dịch. Đồng thời, mong muốn  chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho các HV gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Long An – Nguyễn Văn Kìa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vì cộng đồng của các cán bộ, HV CCB thời gian quan cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Nhiều HV CCB đã nêu gương sáng trên tuyến đầu chống dịch được nhân dân và thế hệ trẻ kính phục noi gương./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết