Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 16:38

Hội LHPN huyện Cần Đước chăm lo cải thiện đời sống hội viên

Hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần xây dựng huyện văn hóa, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện - Nguyễn Thị Kim Cương cho biết: 6 tháng đầu năm 2018, Hội phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Cần Đước đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”. Các cơ sở hội thực hiện nhiều mô hình thiết thực như Phụ nữ trồng rau sạch; giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; kinh doanh vì sức khỏe cộng đồng… Các cấp hội vận động nâng cấp 18 công trình đường giao thông nông thôn, xây dựng cổng ấp văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường,... với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng, trong đó hội viên, phụ nữ đóng góp hơn 600 triệu đồng.

Hội còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ hơn 4.000 phần quà, tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa 5 nhà tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo với kinh phí hơn 400 triệu đồng; nhân rộng 36 tổ phụ nữ liên kết, tổ hợp tác may gia công túi xách, bó rau, cấy và thu hoạch lúa; hỗ trợ 16 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; duy trì, nâng chất hoạt động 972 tổ phụ nữ tiết kiệm vay vốn với trên 15.000 thành viên và 281 nhóm phụ nữ góp vốn xoay vòng, có trên 4.500 thành viên tham gia,... nhằm tạo điều kiện cho chị em có vốn
phát triển sản xuất.

Những việc làm của hội không chỉ giúp cải thiện đời sống của hội viên phụ nữ mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích