Tiếng Việt | English

28/12/2016 - 14:24

Hội Thân nhân Kiều bào vận động trên 10 tỉ đồng cho hoạt động xã hội

Ngày 28/12, Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ III (2013 – 2018) và tổng kết công tác hội năm 2016.


Hàng năm, Hội Thân nhân Kiều bào đều tổ chức họp mặt kiều bào về quê ăn Tết. (Trong ảnh: Chủ tịch Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh – Châu Minh Hiền (bên phải) tặng hoa cảm ơn kiều bào)

Trong nhiệm kỳ, các hội viên là thân nhân kiều bào tích cực vận động thân nhân là kiều bào góp sức xây dựng quê hương. Từ năm 2014 đến nay, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện luôn được tổ chức hội tích cực thực hiện. Mỗi năm, tổng kinh phí hội các cấp vận động được trên 5 tỉ đồng, góp phần tích cực cho công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức thăm hỏi, họp mặt kiều bào về nước dịp Tết Nguyên đán, tuyên truyền những điểm mới, sửa đổi trong Luật Quốc tịch, Luật Cư trú, Luật Nhà ở,... Đồng thời, Hội còn tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Với tổng kinh phí vận động được trong năm hơn 10 tỉ đồng và hơn 7 ngàn USD, 300 EURO, tổ chức Hội các cấp đã tặng quà tết cho hộ nghèo, học sinh nghèo, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, xây cầu, sửa chữa đường, khoan giếng nước,…

Trong năm 2017, Hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển hội viên, vận động tuyên truyền trong gia đình hội viên cũng như kiều bào về thăm quê hương. Việc vận động kiều bào hỗ trợ các hoạt động xã hội, công trình giao thông nông thôn, giúp đỡ hộ khó khăn, học sinh nghèo,… tiếp tục được chú trọng. Ngoài ra, Hội còn đặt ra mục tiêu phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chăm lo cho Việt kiều Campuchia đang gặp khó khăn ở các huyện biên giới.

Tại hội nghị, Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh công bố quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết