Tiếng Việt | English

22/04/2018 - 14:20

Hơn 800 học sinh dự phiên tòa giả định về an toàn giao thông

Ngày 22/4, Tỉnh đoàn Long An phối hợp Đội Tình nguyện tuyên truyền pháp luật Câu lạc bộ Rừng Đước, Thành đoàn TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định về an toàn giao thông, nhằm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Hơn 800 học sinh Trường THPT Nguyễn Thông chăm chú theo dõi phiên tòa

Nội dung phiên tòa: Ngày 15/01/2018, sau khi nghe Nguyễn Tiến Cảm (SN 30/3/2000) là học sinh Trường THPT Nguyễn Thông, than phiền về chuyện buồn gia đình, học tập sa sút, Nguyễn Thị Ánh (SN 1998) rủ Nguyễn Thị Cẩm, Huỳnh Minh Hậu, Đỗ Hữu Minh Tài, Ngô Hà Bảo Khanh, Bùi Trúc Phương, Phan Thanh Phước đi nhậu tại một quán nhậu trên Đường tỉnh 827, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành.

Đến 23 giờ cùng ngày thì cuộc nhậu tàn, thấy bạn vẫn chưa muốn về nhà, Ánh rủ các bạn chạy môtô với tốc độ nhanh xem ai đến Nhà thiếu nhi huyện Châu Thành sớm hơn để tiếp tục “tám chuyện đời”, cả nhóm không đội nón bảo hiểm.

Ánh và Cảm đi chung trên chiếc môtô hiệu Exciter biển số 62K-2743 (xe của Ánh) do Cảm điều khiển. Đang ở khoảng cách khá xa so với nhóm nên Cảm tăng tốc vượt quá mức quy định cho phép, Cảm còn lạng lách, đánh võng để vượt lên đám bạn. Đến ngã tư chợ Tầm Vu, mặc dù đèn tín hiệu chuyển sang đỏ nhưng Cảm vẫn cố tình vượt qua, hậu quả là đâm trực diện vào môtô biển số 62K1-54.647 của anh Lê Tiến Long, chở vợ là Trần Châu Phương Thảo đi từ đường Phan Văn Đạt qua Đường tỉnh 827.

Vụ va chạm làm 4 người té xuống mặt đường. Cảm và Ánh vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị Cảnh sát giao thông huyện Châu Thành bắt giữ. Những người còn lại tham gia vụ đua xe cũng bỏ trốn. Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành đang truy nã. Chị Lâm Kim Thư công nhân quét dọn đường phố đã chứng kiến và đưa vợ chồng anh Long đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Châu Thành.

Bị cáo bị dẫn giải ra phiên tòa

Tại phiên tòa, các bị cáo nhận thấy lỗi vi phạm của mình do chạy xe quá tốc độ quy định, không chấp hành đèn tín hiệu là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên. Tòa tuyên xử Cảm (đang là học sinh) phạm tội “Đua xe trái phép” mức phạt giáo dục tại địa phương nơi cư trú 2 năm và Ánh (làm công nhân) tội “Tổ chức đua xe trái phép” mức phạt tù có thời hạn 2 năm.

Mặc dù là phiên tòa giả định (tên nhân vật và địa danh được thay đổi) nhưng các bạn học sinh rất chăm chú theo dõi. Đặc biệt, với sự diễn xuất rất thật của các bạn thành viên Đội tình nguyện tuyên truyền pháp luật - Câu lạc bộ Rừng Đước (sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM) đã cuốn hút người dự theo sát diễn biến phiên tòa. Đây là hình thức tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông khá hiệu quả cần được nhân rộng.

Cán bộ Đội CSGT huyện Châu Thành đang tuyên truyền về TTATGT cho các em học sinh.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông huyện Châu Thành tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh

Trước khi phiên tòa diễn ra, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông huyện Châu Thành tuyên truyền và chỉ dẫn cho học sinh Trường THPT Nguyễn Thông những quy định về an toàn giao thông./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết