Tiếng Việt | English

11/03/2025 - 14:00

Hưng Điền A: Phát huy vai trò Dân vận khéo trong xây dựng quê hương

Là xã biên giới của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, những năm qua, công tác dân vận và vận động quần chúng luôn được xã Hưng Điền A quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy KT-XH phát triển, tiến tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, công tác dân vận của xã Hưng Điền A được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy; các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đồng tình, tích cực tham gia thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Điền A - Lê Văn Phụng cho biết: Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có kiến thức, năng lực. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hưng Điền A đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, đấu tranh với các luận điệu, hành vi chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Năm 2024, xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân được 54 lượt với 22 công dân. Công tác giải quyết hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thực hiện tốt. Công tác giải quyết việc làm và an sinh xã hội được xã quan tâm thực hiện thường xuyên, bảo đảm (đạt 286% kế hoạch).

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trong khuôn khổ chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2025 của Trường Đại học Mở TP.HCM - đội hình Đoàn khoa Đào tạo đặc biệt)

Xã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở, tổ chức tốt phong trào Dân vận khéo ở cơ sở.

Năm 2024, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp các ngành vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ quà, tiền mặt, khám, chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ 34 con bò trị giá gần 600 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hưng Điền A - Phạm Thị Ngọc Hải cho biết: Năm 2024, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình an sinh xã hội; đồng thời, triển khai thêm nhiều mô hình mới. Điển hình như mô hình Gian hàng Việt chia sẻ yêu thương do MTTQ Việt Nam phát động, nhằm khuyến khích người dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đoàn Thanh niên thực hiện mô hình Gương cầu lồi góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ ra mắt mô hình Ngôi nhà xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,...

Khánh thành cầu Bàu Sen

Tháng 01/2025, xã Hưng Điền A tổ chức lễ khánh thành cầu Bàu Sen tại ấp 1, là một trong những minh chứng của công tác Dân vận khéo.

Công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với chiều dài 34m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 700 triệu đồng, huy động từ sự đóng góp của chính quyền địa phương, người dân ấp 1 và các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt, người dân ấp 1 không chỉ hiến toàn bộ phần đất bị ảnh hưởng mà còn đóng góp hơn 120 triệu đồng.

Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 1, xã Hưng Điền A - Vũ Mạnh Đính cho biết: “Cầu Bàu Sen là công trình ý nghĩa, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân trong ấp. Như ông Nguyễn Văn Tý, dù sinh sống tại xã Thái Bình Trung, có đất tại ấp 1, khi biết tin Nhà nước vận động người dân chung tay xây cầu đã hiến toàn bộ phần đất bị ảnh hưởng và ủng hộ thêm 40 triệu đồng. Giờ đây, khi cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển KT-XH tại địa phương”.

Công tác dân vận của xã Hưng Điền A thời gian qua được quan tâm thực hiện theo hướng gần dân, vì nhân dân phục vụ, cầu thị trong tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã biên giới Hưng Điền A luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển quê hương./.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết