Tiếng Việt | English

08/10/2025 - 16:16

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tỉnh ta đã nhanh chóng phục hồi sau đại dịch. Xác định bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là chính sách an sinh xã hội góp phần bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng, tỉnh Tây Ninh luôn nỗ lực thực hiện mục tiêu mở rộng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, hướng đến BHYT toàn dân.

Tính đến cuối tháng 8/2025, tỉnh Tây Ninh có hơn 2,75 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (Trong ảnh: Người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024)

Những năm qua, để phát triển tỷ lệ người tham gia BHYT, tỉnh luôn quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, trong đó, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách. Nhận thức sâu sắc sự chỉ đạo của cấp tỉnh, xã Nhựt Tảo đã có nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp, góp phần phát triển người tham gia BHYT.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nhựt Tảo Nguyễn Tấn Uy, xã luôn linh hoạt, đa dạng trong tuyên truyền, vận động. Đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, địa phương sẽ vận động kinh phí để tặng thẻ BHYT. Nhờ sử dụng đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động cũng như lan tỏa thông điệp nhân văn mà BHYT mang lại, người dân trên địa bàn xã Nhựt Tảo dần thay đổi nhận thức trong việc tham gia BHYT.

Xã Nhựt Tảo được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Lạc Tấn, Tân Bình, Quê Mỹ Thạnh (huyện Tân Trụ cũ) và một phần xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa cũ), toàn xã có gần 30.000 dân, trong đó khoảng 90% dân số tham gia BHYT. Địa phương phấn đấu đến năm 2030 người dân tham gia BHYT đạt trên 97%.

Bà Phạm Thị Vẹm (ngụ xã Nhựt Tảo) cho biết: “Tôi làm nghề dệt chiếu, từ khi được địa phương tuyên truyền, vận động, tôi hiểu được quyền lợi của người tham gia BHYT nên cả gia đình cùng tham gia. Gia đình tôi có 9 thành viên, trong đó 2 thành viên được cấp BHYT. Từ khi tham gia BHYT, gia đình tôi giảm được chi phí trong chăm sóc sức khỏe rất nhiều”.

Còn với ông Nguyễn Thành Trọng (ngụ xã Tầm Vu) tham gia BHYT không chỉ là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe của bản thân mà đó còn là cách mỗi cá nhân thể hiện sự trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. “Khi tham gia BHYT, không ai trông chờ sẽ sử dụng, nếu bản thân mình may mắn khỏe mạnh thì những người không may mắc bệnh sẽ cần đến. Đối với tôi, tham gia BHYT rất có ích, nếu không có bảo hiểm hỗ trợ phần lớn chi phí điều trị thì những người lao động tự do sẽ không có khả năng chi trả khi bị bệnh nặng” - ông Trọng chia sẻ.

Tại xã Tầm Vu, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT cũng được xem là một trong các giải pháp quan trọng của địa phương trong góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, tạo sự đồng thuận cho người dân trong tham gia BHYT.

Phó Chủ tịch UBND xã Tầm Vu Nguyễn Thị Bích Tuyền thông tin: “Địa phương thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện sâu, rộng đến từng ấp. Với quyết tâm thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tầm Vu đã phấn đấu hoàn thành thắng lợi, vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT theo lộ trình đề ra. Sau hợp nhất, xã có gần 36.000 dân, tính đến ngày 31/8/2025, tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT của địa bàn xã Tầm Vu đạt 98,48%”.

Trong bối cảnh chi phí khám, chữa bệnh đang ngày càng tăng thì với người bệnh, nhất là những trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo, việc giảm bớt gánh nặng kinh tế khi điều trị là giá trị nhân văn vô cùng to lớn mà BHYT mang lại cho người tham gia. Nhờ BHYT, nhiều trường hợp không may bị ốm đau đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo thống kê, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng tăng, hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân. Nếu cuối năm 2020, tổng số người tham gia BHYT của tỉnh là hơn 2,43 triệu người thì tính đến cuối tháng 8/2025, tỉnh có hơn 2,75 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 93,17%, ước đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ./.

Thanh Dung

Chia sẻ bài viết