Tiếng Việt | English

21/07/2017 - 08:46

Kết cấu hạ tầng hiện đại + Nếp sống văn minh = Văn minh đô thị

Trong tiến trình phát triển KT-XH, các đô thị trong tỉnh luôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp, trở thành bộ mặt, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương, vùng. Trong đó, TP.Tân An phấn đấu đạt đô thị loại II vào năm 2020; thị xã Kiến Tường được đầu tư trở thành đô thị trung tâm của khu vực Đồng Tháp Mười; nhiều thị trấn khác được quy hoạch, chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp, là niềm tự hào của người dân địa phương và cũng là thành quả của cách mạng.

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng văn minh đô thị chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập với phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Ở hầu hết đô thị lớn, nhỏ trong nước, trong tỉnh, đang tồn tại nhiều hạn chế, thách thức. Bên cạnh việc xây dựng lộn xộn, thiếu đồng bộ, hạ tầng yếu kém, là ý thức của cư dân đô thị chưa cao, tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, phóng uế, xả rác bừa bãi,... tạo sự nhếch nhác, thiếu văn minh, mất mỹ quan đô thị. Dù nhiều lần, nhiều nơi, các cấp, các ngành ra quân lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhưng rồi đâu lại vào đó, như “bắt cóc bỏ dĩa”.

Nếp sống văn minh đô thị phản ánh trình độ văn hóa, môi trường văn hóa, bộ mặt văn hóa, mỹ quan của con người; phản ánh trình độ quản lý xã hội, quản lý đô thị của ngành chức năng. Do vậy, trách nhiệm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị phụ thuộc vào cả chính quyền và người dân.

Để xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nếp sống văn minh đô thị thì chính quyền phải thật sự quản lý, điều hành xã hội đô thị bằng pháp luật, kể cả các biện pháp răn đe, xử phạt. Phải nghiêm trị tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; kiên trì, kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, xây dựng mỹ quan đô thị; xử lý kiên quyết các trường hợp vứt rác bừa bãi; tấn công mạnh các loại tội phạm, dẹp bỏ tệ nạn xã hội. Mặt khác, phải xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, năng động, quản lý tốt xã hội; song song đó là xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ xanh, sạch, đẹp.

Một kết cấu hạ tầng vừa hiện đại, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, những con người có nếp sống văn hóa, văn minh sẽ hòa quyện, tác động nhau xây dựng nên đô thị văn minh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết