
Người dân Làng nghề Trồng mai xã Tân Tây tích cực chăm sóc lại cây sau khi nước lũ rút (Ảnh: VĨNH HƯNG)
Thiệt hại nặng nề
Sự việc xảy ra cách đây hơn một tháng nhưng ông Phạm Văn Thành và nhiều hộ dân sống trong khu đê bao Kênh 3 thuộc ấp Cà Na, xã Tuyên Bình vẫn chưa hết lo lắng trước cảnh một đoạn đê bị vỡ, nước ào ạt tràn vào nhấn chìm khoảng 100ha lúa chuẩn bị thu hoạch.
Ông nhớ lại: “Ngay sau khi vỡ đê, chính quyền địa phương và người dân tập trung đến để vá đê nhưng không có cách nào khắc phục được vì nước chảy xiết. Vậy là bao nhiêu tiền của, công sức của nông dân đều bị lũ cuốn đi mất. Riêng gia đình tôi có hơn 3ha lúa bị ngập, tổng thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Hơn 20 năm qua, chưa bao giờ lũ lớn đến vậy, người dân không kịp trở tay”.

Ông Phạm Văn Thành bị mất trắng hơn 3ha lúa do lũ
Cách nhà ông Thành không xa, chị Nguyễn Thị Bích (ngụ ấp Cà Na) đang phơi lúa ngoài sân. Số lúa này chị mua từ một nông dân khác để xay gạo dùng trong gia đình. Chưa bao giờ chị nghĩ gia đình làm ruộng mà phải mua lúa xay gạo thế này. Chị Bích nghẹn ngào nói: “Năm nào thu hoạch lúa, tôi cũng để lại một ít dùng trong gia đình. Vụ này, nước về bất ngờ, mất trắng!”.

Chị Nguyễn Thị Bích đang phơi lúa ngoài sân. Số lúa này chị mua từ một nông dân khác để xay gạo ăn
Xã Tuyên Bình là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ. Toàn xã ghi nhận hơn 286ha lúa Thu Đông bị ảnh hưởng với hơn 120 hộ, tổng thiệt hại hơn 6,2 tỉ đồng. Diện tích lúa bị thiệt hại tập trung nhiều nhất tại các ấp Trung Trực, Trung Môn, Láng Đao và Cà Na. Ngoài ra, xã còn ghi nhận gần 20ha cây ăn trái, rau màu và hơn 18.200m2 thủy sản bị ảnh hưởng.
Tại xã Tân Tây, những ngày qua, nhiều vườn mai vàng tiền tỉ của nông dân đang ngập sâu trong nước, nguy cơ bị thiệt hại rất lớn. Nông dân đang “đứng ngồi không yên” vì nước vẫn chưa rút, trong khi triều cường tại sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục dâng cao.
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng ban Đại diện Làng nghề trồng mai xã Tân Tây, chia sẻ: “Mùa lũ năm nay, tất cả diện tích trồng mai vàng của người dân Làng nghề Trồng mai xã Tân Tây đều bị ảnh hưởng. Trung bình 1ha mai vàng bị ngập thì mất trắng khoảng 5%, số cây còn lại phải 6-12 tháng mới có thể phục hồi, chi phí phục hồi khoảng 12 15 triệu đồng/ha. Mai vàng bị ngập nước sẽ rụng lá nên ra hoa sớm, khả năng năm nay người trồng mai thất thu lớn”.

Triều cường dâng kết hợp mưa lớn làm nhiều diện tích mai vàng dọc sông Vàm Cỏ Tây bị ảnh hưởng (Ảnh: VĨNH HƯNG)
Ngoài thiệt hại về sản xuất, lũ năm 2025 còn khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn vì nhà bị ngập sâu trong nước. Bà Huỳnh Thị Mai (ngụ xã Vĩnh Châu) cho biết: “Nay nước rút mới dọn dẹp lại nhà cửa chứ đầu tháng 10, gia đình phải kê kích đồ đạc lên cao để tránh nước. Thương nhất là mấy đứa nhỏ, đi học vất vả, nước ăn chân hết”.
Cộng đồng trách nhiệm
Nhằm hỗ trợ kịp thời người dân bị ảnh hưởng của lũ, hiện nay, các địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hai do thiên tai xảy ra trên địa bàn, đồng thời lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại.
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tây Trần Minh Tuấn cho biết: “Xã đang rà soát, nắm bắt và tổng hợp thiệt hại từ các hộ dân, nhất là thiệt hại về diện tích trồng mai vàng, từ đó sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời, đồng thời giúp người dân chủ động kế hoạch khắc phục. Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chăm sóc lại vườn mai vàng, phòng trừ sâu hại và bón các loại phân nuôi lại rễ cho cây”.

Hơn 288ha cây ăn trái bị ảnh hưởng của lũ
Tính đến ngày 20/11, Chi cục Thủy lợi ghi nhận ước tổng thiệt hại do ngập lũ hơn 45,2 tỉ đồng gồm: hơn 250 căn nhà bị ngập; hơn 1.500ha lúa, 397ha cây ăn trái, 190ha rau màu, hơn 100ha các loại cây trồng khác, hơn 31ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
Nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do lũ gây ra, ngay sau nước rút, ngành Nông nghiệp phối hợp các địa phương tổ chức 5 lớp tập huấn về chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây lúa, hướng dẫn giải pháp phục hồi cây trồng sau bị ngập úng.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đinh Thị Phương Khanh chia sẻ: “Sở cũng chỉ đạo Chi cục Nông nghiệp thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, diễn biến của sinh vật gây hại để kịp thời hướng dẫn các giải pháp chăm sóc cây trồng sau lũ, phòng trừ dịch hại. Các địa phương cần báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cho Sở để chỉ đạo giải quyết; tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất. Đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc, khôi phục sản xuất cây trồng sau lũ, mưa lớn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về năng suất, chất lượng trên cây trồng; rà soát các tuyến đê bao bảo vệ dân sinh, sản xuất, có phương án gia cố, tôn cao đê bao chống các đợt triều cường dâng cao; thường xuyên cập nhật thời tiết, khí tượng thủy văn, lũ, triều cường trên website Phòng, chống thiên tai của tỉnh để có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả,…”.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh xuất 5 tỉ đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng ở 17 xã, phường do lũ gây ra
Ngoài sự vào cuộc của ngành chuyên môn, UBMTTQ Việt Nam tỉnh xuất 5 tỉ đồng từ nguồn kinh phí vận động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tại tỉnh do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng tại 17 xã, phường mua cây, con giống tái sản xuất và trợ cấp khó khăn đột xuất.
Ông Trần Văn Thắng (ngụ xã Nhơn Ninh) nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, chủ yếu làm thuê, làm mướn. Dành dụm mãi mới đủ tiền cải tạo vườn tạp xung quanh nhà trồng được mấy chục cây mít, sầu riêng. Vậy mà nước lũ lên, vườn bị ngập, cây chết hết, thiệt hại khoảng 160 triệu đồng. Xã tạo điều kiện cho gia đình tôi được nhận hỗ trợ 10 triệu đồng làm vốn mua cây giống phục hồi sản xuất, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.
Những việc làm kịp thời, cụ thể của các cấp, các ngành cho thấy sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương với người dân. Tin rằng với sự đồng lòng, quyết tâm và cộng đồng trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh sớm khắc phục hoàn toàn hậu quả do mưa, lũ gây ra, cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường./.
Lê Ngọc