Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 08:26

Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống người nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hưởng ứng nhiệt tình thông qua phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các địa phương quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Hằng năm, các địa phương chủ động phối hợp rà soát, nắm chắc thông tin về các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để có chính sách, hình thức hỗ trợ phù hợp. Nổi bật là việc xây tặng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất; trao tặng sinh kế; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; khám, chữa bệnh miễn phí,... là các hoạt động thiết thực được triển khai thực hiện trong thời gian qua. Dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” giai đoạn 2021-2025, tỉnh hỗ trợ 338 mô hình giảm nghèo và dự án phát triển sản xuất với hơn 2.800 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và người khuyết tật không có sinh kế ổn định tham gia.

Mặc dù cơ thể khiếm khuyết nhưng vợ chồng anh Lê Hoàng Phụng (ngụ xã Tân Long) luôn chăm chỉ làm việc. Là một trong hàng ngàn trường hợp đã được hỗ trợ từ dự án, đến nay, gia đình anh Phụng đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Phụng chia sẻ: “Tôi bán tạp hóa, vợ tôi bán vé số, vợ chồng có một đứa con. Năm 2021, từ số vốn 10 triệu đồng được hỗ trợ, tôi mua thêm nhiều loại hàng hóa để bán. Tôi chân thành cảm ơn UBMTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ gia đình, ước mơ của tôi là bán thêm cà phê để có thêm thu nhập lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn”.

Với phương châm “Trao cần câu hơn cho con cá”, các chính sách phát triển kinh tế và giảm nghèo của tỉnh đã dần đi vào cuộc sống. Tháng 6/2025, bà Ngô Thị Mãnh (ngụ phường Khánh Hậu) được trao tặng 100 con gà giống và hỗ trợ kinh phí mua thức ăn cho gà. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, trước đó, bà Mãnh được hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương.

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khánh Hậu Lương Ngọc Hạnh, hoạt động trao tặng con giống nằm trong mô hình Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Thông qua mô hình hy vọng rằng hội viên, phụ nữ nghèo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khánh Hậu tặng Mái ấm tình thương

Cũng theo chị Hạnh, trong phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa. Đó là mô hình Môi trường thân thiện, thiện nguyện sẻ chia; Bữa sáng 0 đồng;... hay đó còn là việc vận động kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở; tặng quà cho người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết.

Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khánh Hậu đã phối hợp mở 9 lớp học nghề cho hội viên, phụ nữ, giới thiệu 216 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp,…

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo của Trung ương, tỉnh còn ban hành các nghị quyết quy định chính sách đặc thù để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Hằng năm, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh họp định hướng các hoạt động chăm lo cho người nghèo và triển khai kế hoạch, thư ngỏ vận động.

Song song đó, trong thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ quỹ và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Được biết, trong giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo của tỉnh giảm từ 8.371 xuống còn 3.027 hộ, tương đương hơn 63%. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Thanh Nga - Thanh Dung

Chia sẻ bài viết