Tiếng Việt | English

12/04/2017 - 19:37

Khi người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Long An tham mưu UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang triển khai sâu rộng các mô hình, phong trào nhằm góp phần quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, có nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Có mặt tại ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về tình quân - dân, cách làm hay trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây đóng quân trên địa bàn xã Bình Hòa Tây thuộc huyện biên giới Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường, được phân công phụ trách đoạn biên giới dài 18,5km, mốc giới từ 202 đến 208, thuộc địa bàn 2 xã Bình Hòa Tây (huyện Mộc Hóa) và Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường).

Một cuộc tuyên truyền của Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới, ĐBP Bình Hòa Tây phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai rộng rãi tinh thần nội dung chỉ thị trên đến các tầng lớp nhân dân biên giới.

Đến nay, có 8 tập thể, 100% hộ dân có đất sản xuất, làm ăn trên biên giới đăng ký thực hiện phong trào. Đặc biệt, có 2 hộ đăng ký tự quản cột mốc 202, 203. Qua đó, an ninh biên giới được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao.

Thượng tá Nguyễn Hoa Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây cho biết: “Ngay từ những ngày đầu thực hiện phong trào, Đảng bộ, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Luật Biên giới quốc gia.

Ban chỉ huy giao cho tổ, đội công tác ở địa bàn có trách nhiệm lồng ghép tuyên truyền các văn bản liên quan đến khu vực biên giới với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nông dân thi đua lao động sản xuất - kinh doanh giỏi, giảm nghèo,...; vận động các cụ cao niên, những người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào, củng cố tổ an ninh tự quản, tổ dân quân tự vệ, lực lượng công an, quân sự luôn đoàn kết, gắn bó, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhận thức của nhân dân về vùng biên giới được nâng lên, niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, người dân ngày càng ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

Ông Huỳnh Văn Lê, ngụ ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây cho biết: “Người dân sinh sống ở biên giới nắm rõ vị trí, lịch sử các dấu hiệu thực địa của đường biên, cột mốc, do đó luôn theo dõi và phát hiện sớm vụ việc liên quan đến tình hình an ninh biên giới, báo cho chính quyền và Đồn Biên phòng để kịp thời có biện pháp xử lý. Năm qua, chúng tôi phát hiện, báo cáo cho cơ quan chức năng hàng chục nguồn tin liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ biên giới; tổ chức phát quang đường tuần tra, khu vực cột mốc, giữ gìn các dấu hiệu của đường biên, mốc giới”.

Trong thực hiện phong trào, có nhiều cách làm hay và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ đường biên, mốc giới. Người dân nơi đây luôn là chỗ dựa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những việc làm đó tạo nên sự đoàn kết, gắn bó quân - dân, là nguồn động viên các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây còn tham mưu địa phương hòa giải và xử lý kịp thời các trường hợp khiếu nại, đưa các đối tượng vi phạm về trật tự xã hội ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân, tạo sự ổn định ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”, đồn bồi dưỡng và vận động người dân 2 xã tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng, chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội; các tổ chức quần chúng, tổ an ninh nhân dân được củng cố, kiện toàn. Qua thực hiện phong trào, nhiều gương điển hình tiêu biểu được UBND các cấp và Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết