Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 17:38

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 27/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Anh Hoàng (SN 1994, ngụ ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; tạm trú xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”.

Đối tượng Lê Anh Hoàng

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 15/01/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tân An bắt quả tang Hoàng có hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Rành, phường 7, TP.Tân An. Qua đó, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm 1 khẩu súng (giám định là súng bắn đạn cao su, hơi cay và đạn nổ), 9 viên đạn có vỏ bằng kim loại màu vàng; 1 mô tô và 2 điện thoại di động.

Cơ quan chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp tại nhà trọ của Hoàng tại xã An Vĩnh Ngãi phát hiện thêm nhiều tang vật gồm 2 khẩu súng (giám định là vũ khí quân dụng và súng đồ chơi nguy hiểm), 495 viên đạn bi, 4 cây kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy ba khúc, 11 viên đạn có đầu đạn bằng kim loại, 13 cây pháo và 10 viên pháo,…

Các loại súng thu giữ của đối tượng Hoàng

Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng khai nhận, đã đăng bán các loại vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên trang cá nhân facebook của  mình. Ngày 15/01/2021, có một người khách đặt mua 1 cây súng bắn đạn cao su và 10 viên đạn với giá 18 triệu đồng, hẹn giao súng tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Rành. Tuy nhiên, khi các đối tượng vừa giao dịch tại nhà nghỉ trên thì bị công an bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Trước đó, ngày 19/3/2019, Lê Anh Hoàng bị UBND TP.Tân An, tỉnh Long An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép, vận chuyển trái phép đồ chơi nguy hiểm với tổng mức tiền phạt là 22.500.000đ  nhưng chưa đóng phạt.

Ngoài vụ việc trên, trong quá trình khai thác mở rộng, đối tượng Hoàng đã khai nhận thực hiện hành vi bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm súng bắn đạn cao su, đao, kiếm nhật, bình xịt hơi cay,… cho nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh Long An. Hoàng khai nhận đã mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đối tượng không rõ lai lịch ở TP.HCM./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết