Tiếng Việt | English

25/11/2025 - 18:20

Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen: Hướng đến môi trường xanh, sạch

Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2035 với diện tích Khu du lịch là 2.900ha. Những năm qua, Ban Quản lý khu du lịch phối hợp nhiều đơn vị, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giữ gìn môi trường xanh, sạch, văn minh, hiện đại.

Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường do Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Tây Ninh cung cấp dịch vụ chính tại tất cả khu vực từ chân núi, khu mặt bằng chùa Bà và khu vực đỉnh núi. Đơn vị có đội ngũ phụ trách công vệ sinh môi trường với khoảng 100 người phục vụ thường xuyên. Trong các ngày lễ như 30/4, 02/9 sẽ tăng cường thêm 30% nhân lực. Đặc biệt, dịp Hội xuân Núi Bà (từ mùng 4 tết đến rằm tháng Giêng) là thời điểm lượng du khách tăng nhiều nhất trong năm, công ty phải tăng cường khoảng 500 người phụ trách việc vệ sinh môi trường. 

Nhân viên đội vệ sinh luôn bảo đảm môi trường xanh, sạch

Theo ông Nguyễn Trọng Linh – Trưởng phòng Hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh cảnh quan, Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Tây Ninh, những ngày bình thường, công việc thu gom sẽ bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 21 giờ. Vào dịp lễ, đội ngũ vệ sinh sẽ trực 24/24 giờ để bảo đảm khuôn viên khu du lịch luôn sạch sẽ.

Rác sau khi thu gom sẽ được tập kết về bãi ở chân núi. Trong tuần sẽ có xe chuyên dụng vận chuyển đến Công ty Công nghệ Môi trường Tây Ninh (xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) xử lý. Vào những ngày lễ lớn, công tác vận chuyển rác đến nơi xử lý sẽ thực hiện liên tục mỗi ngày, không để rác tồn đọng gây ảnh hưởng đến hoạt động của Khu du lịch.

"Cao điểm, rác khoảng 20-30 tấn/ngày; ngày thường, cuối tuần có thể dao động từ 2-4 tấn/ngày. Các loại rác độc hại như dầu, vỏ bao của thuốc trừ sâu, ắc quy… được tập trung vào kho riêng có quy trình xử lý đúng theo quy định” - ông Nguyễn Trọng Linh cho biết thêm.

Thu gom rác về bãi 

Hệ thống hạ tầng phục vụ phân loại, thu gom và xử lý rác thải được đầu tư theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường. Các thùng rác được bố trí theo tuyến cáp treo, quảng trường, khu vực chùa Bà giúp du khách dễ dàng bỏ rác đúng nơi quy định. Bên cạnh công tác vệ sinh, thu gom rác của đội ngũ nhân viên, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen còn đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền về ý thức giữ vệ sinh môi trường đến du khách, tiểu thương.

Theo ông Hồ Nhật Khoa – Trưởng phòng Quản lý di tích và Hoạt động du lịch (Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen), thời gian qua, Ban Quản lý chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền hệ thống loa nội bộ, pano, tờ rơi, video clip gắn với “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch”; tổ chức chiến dịch “Tháng 7 không nhựa” nhằm hưởng ứng tích cực phong trào chống rác thải nhựa trên toàn tỉnh.

“Để hạn chế rác thải nhựa, rác thải dùng một lần, chúng tôi tuyên truyền đến du khách, tiểu thương cùng thực hiện thông điệp “Không mang giỏ lễ, thực phẩm bằng khay nhựa, chai, ly nhựa sử dụng một lần, hộp mút xốp đựng thực phẩm, hàng mã, túi nylon vào Khu di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng núi Bà Đen. Từ đó, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, sử sụng sản phẩm thân thiện môi trường như ly giấy, ống hút giấy, túi sinh học, khay đựng thức ăn bằng inox…” - ông Hồ Nhật Khoa thông tin.

Vận chuyển rác từ kho về Nhà máy xử lý rác

Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả, các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong Khu du lịch đã tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao hình ảnh Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen luôn xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường./.

Khải Tường – Vũ Đông

Chia sẻ bài viết