Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 14:30

Xử lý rác thải, hướng đến môi trường xanh

Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, lượng rác thải sinh hoạt và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày càng tăng, tạo gánh nặng cho công tác thu gom, xử lý và bảo vệ môi trường. Dù tỉnh đã đầu tư xây dựng nhiều bãi xử lý rác, mở rộng mạng lưới thu gom, triển khai phân loại rác tại nguồn nhưng tình trạng thu gom không đúng giờ, xe thu gom hoạt động thiếu đồng bộ, thậm chí một số điểm tập kết rác tự phát vẫn xuất hiện, gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mô hình Đổi rác thải nhựa nhận quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ góp phần thực hiện phân loại rác tại nguồn

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải

Trên nhiều tuyến đường, những túi rác chất đầy, tràn khỏi thùng chứa bên vệ đường không còn là hiếm thấy. Một số người dân vẫn ngang nhiên vứt bỏ rác ngay trong khu dân cư hay dọc theo các tuyến đường giao thông. Mặc dù công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường được triển khai rộng rãi nhưng một bộ phận người dân vẫn xả rác bừa bãi nơi công cộng.

Theo ông Phan Đình Thu (ngụ khu phố Ninh Thuận, phường Ninh Thạnh), trên các tuyến đường tại phường Ninh Thạnh, có nhiều điểm cứ tối đến, người dân lại đem rác đến vứt, gây ảnh hưởng môi trường, nhất là tại điểm Bàu Cốp và miếu Ông Tà trên Đường tỉnh 781, đoạn khu phố Sân Cu giáp khu phố Ninh Hiệp…

“Khi nắng lên, đi ngang qua bốc mùi hôi thối. Tôi mong muốn chính quyền địa phương lắp camera theo dõi phạt nguội, đồng thời xử lý nghiêm những người vô ý thức, bỏ rác không đúng nơi quy định” - ông Thu nói.

Ngoài tình trạng vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi của một bộ phận người dân, công tác thu gom và xử lý rác thải cũng còn chậm trễ, không đúng lịch trình dẫn đến rác ùn ứ.

Rác thải bị vứt ven đường, gây ô nhiễm môi trường

Anh Mai Thanh Hải (ngụ khu phố Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh) cho biết: “Việc thu gom rác thải sinh hoạt trong thời gian qua đã có chuyển biến, đúng giờ hơn. Tuy nhiên, hiện tại, rác ùn ứ từ 3-5 ngày, công ty mới đến thu gom nên rất hôi thối. Chúng tôi mong muốn công ty tăng tần suất thu gom thường xuyên hơn để rác không bị ùn ứ quá lâu gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân”.

Tình trạng “rác ở đâu cũng thấy” tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất, nước, không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn. Tại phường Ninh Thạnh, ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của của tri về một số địa điểm thường xuyên bị vứt rác thải sinh hoạt không đúng quy định, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh hành vi sai phạm và nâng cao ý thức của cộng đồng.

Ông Nguyễn Trương Uy Vũ - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Ninh Thạnh, cho biết: “Sắp tới, phường sẽ xây dựng đề án chuyển đổi số, trong đó ứng dụng một số giải pháp khoa học - kỹ thuật như đặt camera để giám sát đối với những địa điểm thường xuyên bị vứt rác bừa bãi và xử lý các hành vi vi phạm về bỏ rác theo quy định. Đồng thời, phường yêu cầu các đơn vị thu gom rác đúng giờ theo nội dung đã cam kết trước đây”.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Công nhân thu gom rác thải

Hiện tại, tỉnh triển khai nhiều giải pháp từ hoàn thiện hạ tầng, nâng chất lượng công tác thu gom, xử lý đến tuyên truyền thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng. Trong đó, ý thức của người dân đóng vai trò quyết định trong việc giải bài toán rác thải. Vì vậy, tỉnh chú trọng truyền thông bằng nhiều hình thức: loa truyền thanh, pa nô, mạng xã hội, tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư. Những thông điệp về hạn chế rác thải nhựa, không vứt rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn,... được chuyển tải thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Hai (ngụ ấp 2, xã Lộc Ninh) chia sẻ: “Trước đây, người dân đụng đâu là bỏ rác ở đó nên đường sá nhếch nhác. Từ khi địa phương bắt tay xây dựng nông thôn mới, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đăng ký thu gom rác thải và hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định để công nhân thu gom rác về hợp tác xã xử lý. Từ đó, hiện nay, người dân đều ý thức, đem rác bỏ vào thùng, góp phần giữ vệ sinh môi trường”.

Bên cạnh đó, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, nhiệm vụ quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt được giao về cho các xã, phường thực hiện. Đa phần các địa phương trong tỉnh đã chủ động ký kết hợp đồng với các đơn vị thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, thông tin: “UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Thương mại Thanh Long và Công ty Cổ phần Môi trường Tây Ninh để ký hợp đồng xử lý rác. Đến ngày 25/8/2025, hai bên đã phối hợp ký hợp đồng xử lý rác. Hiện nay, công tác quản lý và thu gom rác trên địa bàn do các đơn vị này thực hiện đều rất tốt, thu gom 3 lần/tuần, bảo đảm lượng rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình cũng như ở chợ không bị ùn ứ và gây ô nhiễm”.

Bên cạnh đó, các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh,... tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác; tổ chức hội thi tái chế rác thải; thực hiện mô hình Đổi rác thải nhựa nhận quà;… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc phân loại rác tại nguồn.

Có thể thấy, việc không phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên, lãng phí tài nguyên đất, làm tăng chi phí xử lý chất thải của cả Nhà nước và người dân. Chính vì vậy, việc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, các yếu tố độc hại, nguy hiểm, ảnh hường đến môi trường sống./.

V.N - Quang Khải

Chia sẻ bài viết