Tiếng Việt | English

25/11/2025 - 14:07

Thoát nghèo nhờ trồng mít

Chị Lê Thị Út (sinh năm 1987, ngụ ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh) tích cực học hỏi nhiều mô hình để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ dám nghĩ, dám làm, kiên trì theo đuổi mục tiêu thoát nghèo, chị từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Lê Thị Út (ngụ xã Nhơn Hòa Lập) vượt khó, vươn lên thoát nghèo từ trồng mít

Khoảng 10 năm trước, gia đình chị Út thuộc diện hộ nghèo, không có đất ở và sản xuất. Vợ chồng trẻ gây dựng cơ nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng. Để có tiền trang trải sinh hoạt, chăm lo mẹ già và hai con nhỏ, vợ chồng chị đi làm phụ hồ. Dù cuộc sống nhiều thiếu thốn, vợ chồng chị vẫn kiên trì tìm hướng thoát nghèo.

Năm 2018, nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của chị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho vay 30 triệu đồng để mua bò về chăn nuôi. Sau 1 năm bò sinh sản, chị bán lứa đầu tiên được khoảng 12 triệu đồng. Tuy nhiên, do điều kiện chăn nuôi hạn chế, sau 4 năm, chị quyết định bán đàn bò, trả lại vốn vay để tìm hướng sản xuất phù hợp hơn.

Qua tìm hiểu thực tế, chị nhận thấy trồng mít mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Năm 2022, chị tiếp tục được xét vay 100 triệu đồng để thuê đất và mua cây giống. “Ban đầu, vợ chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện cho tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, tôi được tiếp cận kiến thức về chăm sóc cây, phòng trừ sâu, bệnh và quy trình canh tác hiệu quả” - chị Út nói.

Theo chị Út, tuy mít dễ trồng nhưng phải thường xuyên chăm sóc, bón phân và theo dõi các loài sâu đục trái, nhất là bệnh nấm hại cây. Ngoài ra, sau mỗi lần hái trái, phải cắt bỏ bớt cành lá để cây nhận đủ ánh nắng giúp trái to và ngọt.

Hiện với 0,3ha đất, chị trồng 200 cây mít ruột đỏ và 180 cây mít Thái siêu sớm. Sau 18 tháng, vườn mít bắt đầu cho trái, trừ tất cả chi phí, chị còn lợi nhuận hơn 20 triệu đồng ở vụ đầu tiên. Hiện tại, vườn mít đã cho thu hoạch trái đợt 2, bán giá từ 5.000-19.000 đồng/kg đối với mít ruột đỏ và  từ 2.000-10.000 đồng/kg đối với mít Thái siêu sớm. Được biết, chị vừa trồng thêm 45 cây mít Thái siêu sớm để tăng sản lượng trong thời gian tới.

Bên cạnh chăm sóc vườn mít, vợ chồng chị Út vẫn duy trì làm phụ hồ để có thêm thu nhập. Với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng, chị có thể trang trải sinh hoạt và chăm lo cho con học hành.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, cộng với tích lũy từng bước, gia đình chị đã mua được đất, xây dựng nhà ở kiên cố, trang bị thêm máy móc và vật dụng phục vụ sản xuất. Cuối năm 2024, gia đình chị chính thức thoát nghèo, đánh dấu nỗ lực bền bỉ của vợ chồng cùng sự hỗ trợ kịp thời từ địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Hòa Lập Nguyễn Thị Chọn cho biết: “Chị Lê Thị Út là một trong những hội viên có tinh thần vươn lên, biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất và làm giàu chính đáng. Trường hợp của chị là động lực để nhiều phụ nữ địa phương nỗ lực trong cuộc sống”./.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết