Tiếng Việt | English

29/01/2023 - 13:00

Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai: Đón nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai được xây dựng tại khu phố Bình An 1, phường 7, TP.Tân An, tỉnh Long An để ghi nhớ công ơn to lớn của 42 chiến sĩ đơn vị Tiểu đoàn Đồng Nai đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trong trận tấn công căn cứ Mỹ chi khu Tân An (TP.Tân An ngày nay) vào đêm mùng 9 tháng Giêng Tết Mậu Thân năm 1968.

Sáng 29/01 (nhằm mùng 8 tháng Giêng), UBND TP.Tân An tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai. Đến dự có Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ   Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai đã hy sinh

Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai là nơi an táng và thờ cúng 42 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Đồng Nai - một trong những tiểu đoàn chủ lực được tăng cường cho Phân khu 3 trong chiến dịch Mậu Thân. Từ thời điểm diễn ra trận đánh cho đến khi đất nước thống nhất, nơi an táng 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai chỉ là nấm mộ chung với mô đất cao. Để tưởng nhớ công ơn của các chiến sĩ đã hy sinh, người dân nơi đây lập bia nhỏ để thờ cúng và tưởng niệm.

Đại biểu dự lễ

Năm 2017, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, di tích được đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng với tổng diện tích trên 1.800m2, gồm các hạng mục: Cải tạo nhà bia tưởng niệm và bia ghi tên liệt sĩ phường 7, cột cờ, nhà nghỉ chân, nhà vệ sinh, cổng hàng rào và đường vào nhà bia. Hàng năm, vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đều tụ hội về di tích tổ chức dâng hương, cúng giỗ và các hoạt động tưởng niệm, tri ân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao bằng xếp hạng cho lãnh đạo TP.Tân An                và phường 7

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy Đảng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ, chính quyền TP.Tân An và nhân dân địa phương đã quan tâm, chung tay bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, trong đó có Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai.

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng (thứ 4, từ phải qua) tặng hoa cho Ban quản lý di tích

Thời gian tới, ông đề nghị UBND TP.Tân An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, vệ sinh môi trường cảnh quan di tích luôn sạch, đẹp, bảo vệ an toàn hiện trạng di tích. Ngoài ra, tiến hành nghiên cứu, sưu tầm danh tính 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai, các hiện vật gắn liền với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn, giúp khách tham quan hiểu thêm về sự phát triển của lịch sử - văn hóa dân tộc thông qua quan sát trực quan những hiện vật lịch sử này. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội để xây dựng các công trình tôn tạo, phát huy giá trị di tích đạt hiệu quả cao,…

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây tại khuôn viên Khu tưởng niệm

Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích phục vụ công tác giáo dục truyền thống, thu hút khách tham quan, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết