Tiếng Việt | English

06/12/2021 - 17:00

Khu mộ 42 liệt sĩ - địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Nhiều năm nay, khu mộ 42 liệt sĩ đơn vị Tiểu đoàn Đồng Nai tại phường 7, TP.Tân An, tỉnh Long An là địa chỉ quen thuộc mà đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường 7 đến để thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước và tìm hiểu về lịch sử địa phương.

Khu mộ 42 liệt sĩ là địa chỉ sinh hoạt thường xuyên của đoàn viên, thanh niên phường 7, TP.Tân AnKhu mộ 42 liệt sĩ là địa chỉ sinh hoạt thường xuyên của đoàn viên, thanh niên phường 7, TP.Tân An

Cách đây 53 năm, trong trận tấn công căn cứ Mỹ chi khu Tân An (TP.Tân An ngày nay) đêm mùng 9 tháng Giêng, Tết Mậu Thân năm 1968, 42 chiến sĩ đơn vị Tiểu đoàn Đồng Nai chiến đấu anh dũng và ngã xuống vì màu cờ cách mạng của dân tộc Việt Nam. Tưởng nhớ sự hy sinh này, TP.Tân An xây dựng Đài tưởng niệm tại nơi các đồng chí ngã xuống, thuộc địa bàn phường 3, TP.Tân An. Sau khi phân chia địa giới hành chính, Đài tưởng niệm thuộc địa bàn phường 7, TP.Tân An. Năm 2017, TP.Tân An tiếp tục nâng cấp, mở rộng khu mộ 42 liệt sĩ và xây dựng nhà bia ghi tên 55 liệt sĩ ở địa phương tại cùng khu vực này, diện tích lên đến 1.776m2, tổng kinh phí trên 4,6 tỉ đồng. Sau nhiều lần được trùng tu, sửa chữa, đến nay, Đài tưởng niệm được xây dựng kiên cố với cột bêtông, nền lát gạch, khuôn viên được che chắn, bảo vệ và có phân công người thường xuyên thắp hương cũng như vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường 7 - Huỳnh Duy Khang cho biết: Nhiều năm nay, lãnh đạo phường giao nhiệm vụ cho Đoàn phường trông coi, quản lý khu mộ. Giờ đây, nơi này trở thành điểm tập hợp, địa chỉ sinh hoạt thường xuyên của ĐVTN phường 7. Đoàn Thanh niên phường 7 có 7 chi đoàn, gồm 4 chi đoàn khu phố, 2 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn dân quân cơ động. Trong đó, có 6 chi đoàn đăng ký sinh hoạt tại khu mộ 42 liệt sĩ.

Mỗi tháng, các chi đoàn sẽ xoay vòng tổ chức sinh hoạt tại đây, còn Chi đoàn Dân quân cơ động thường trực sinh hoạt mỗi tháng. Mỗi buổi sinh hoạt, ĐVTN sẽ làm vệ sinh khuôn viên khu mộ, sau đó thắp hương và sinh hoạt. Tùy theo mỗi tháng, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ đưa ra chủ đề phù hợp để ĐVTN tìm hiểu về lịch sử, tấm gương của những anh hùng liệt sĩ, doanh nhân thành đạt, ý nghĩa những ngày lễ lớn,...

Hiện tại, khu mộ có 3 công trình thanh niên: Vườn hoa Thanh niên (trồng hoa ở hai bên cổng vào); Đường hoa xanh, sạch, đẹp (trồng hoa trong vỏ xe xếp thành hàng theo đường từ đầu đường vào đến cổng); Chăm sóc mộ bia 42 liệt sĩ (trồng cây tạo bóng mát quanh bia mộ và chăm sóc viếng mộ bia hàng tháng). Các công trình, hoạt động thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, tình yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với thế hệ cha, anh.

Đoàn viên, thanh niên thắp hương mộ 42 liệt sĩ, tưởng nhớ công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nướcĐoàn viên, thanh niên thắp hương mộ 42 liệt sĩ, tưởng nhớ công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Tân An - Trần Thị Thư Trang cho biết: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn, Hội, Đội. Trong năm qua, Thành đoàn Tân An tổ chức cho ĐVTN trên địa bàn thành phố đến viếng, dâng hương Khu mộ 42 liệt sĩ được hơn 8 chuyến vào các ngày lễ lớn trong năm như 30/4; 27/7; 2/9, giỗ, tết,...

Nơi đây còn là địa điểm giúp thế hệ trẻ, học sinh cảm nhận rõ hơn về cuộc sống, sự chiến đấu của các chiến sĩ, người dân năm xưa; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho ĐVTN hiệu quả hơn. Ngày nay, cứ đến ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm, cán bộ, đảng viên, ĐVTN và người dân địa phương cùng nhau về đây để dâng hương và ôn lại lịch sử./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết