Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 14:59

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ trên địa bàn TP.Tân An  

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ làm trưởng đoàn vừa kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện công tác thường xuyên của MTTQ quí I/2024; công tác tham mưu phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, phường và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam TP.Tân An. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Lê Thị Khuyên.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ đề nghị Thành ủy quan tâm công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam TP.Tân An

Trong quí I, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố chủ động, tích cực triển khai đồng bộ công tác Mặt trận. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Tân An (09/9/2009 - 09/9/2024) .

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được quan tâm. Trong dịp tết, TP.Tân An thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em nghèo hiếu học, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn gần 15.000 phần quà, trị giá 6,2 tỉ đồng và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Năm 2024, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong thành phố tiếp tục duy trì thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nhận giúp đỡ, hỗ trợ 18 hộ nghèo thoát nghèo, 27 hộ cận nghèo thoát cận nghèo; 17 hộ gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội cho đến suốt đời.

Về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được triển khai đúng theo tinh thần chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy. Đến nay, 14/14 xã, phường của thành phố đã hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp xã.

Công tác triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam TP.Tân An đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, yêu cầu đề ra. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội không quá 2 ngày, hoàn thành chậm nhất ngày là vào ngày 17/5/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ đề nghị Thành ủy quan tâm công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam TP.Tân An.

Đồng thời, tập trung cho công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Qua đó, giúp Nhân dân thấy rõ vai trò, vị trí của MTTQ trong đời sống xã hội, trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố. Bên cạnh đó, ông Trương Văn Nọ đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, chào mừng 15 năm thành lập TP.Tân An và những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết