Tiếng Việt | English

19/02/2022 - 09:10

Kiến Tường chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu

Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An giảm rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển KT-XH.

Buôn lậu thuốc lá bị lực lượng chức năng thị xã Kiến Tường phát hiện, bắt giữ

Lực lượng bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại cửa khẩu, kết hợp phòng, chống tội phạm, buôn lậu

Tội phạm giảm rõ rệt

Thông tin từ Công an thị xã Kiến Tường, năm 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn có chiều hướng giảm đáng kể. Năm 2021, phạm pháp hình sự xảy ra 39/46 vụ, giảm hơn 15%. Trong đó, nhóm tội phạm chủ yếu là xâm phạm trật tự xã hội với 26 vụ, chiếm hơn 68% cơ cấu tội phạm, làm thiệt hại số tiền gần 1,9 tỉ đồng. Mặc dù các nhóm tội phạm có giảm nhưng năm 2021 nổi lên nhóm tội phạm về kinh tế, buôn lậu, chủ yếu là các hành vi vận chuyển, mua bán và tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đại tá Nguyễn Văn Hoằng - Trưởng Công an thị xã Kiến Tường, cho rằng, sở dĩ nhóm tội phạm này tăng do năm 2021 ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cùng với khoảng thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến nhu cầu thuốc lá ngoại tăng cao. Chính vì vậy, nhiều đối tượng lợi dụng xe ôtô "luồng xanh" để lén lút vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thị xã tuần tra, kiểm soát, mật phục, phát hiện và bắt giữ 90 vụ/21 đối tượng, thu giữ gần 180.000 gói thuốc lá ngoại, tạm giữ 16 phương tiện, trong đó, khởi tố 11 vụ/14 bị can. Ngoài ra, qua công tác tuần tra, kiểm soát và phòng, chống tội phạm, lực lượng công an giải tán 89 điểm đánh bạc nhỏ, lẻ, 75 nhóm đối tượng tụ tập đêm khuya, 4 nhóm có biểu hiện tham gia tệ nạn xã hội, thu giữ một số hung khí và tạm giữ 4 xe môtô không rõ chủ sở hữu,…

Để đạt kết quả đó, Đại tá Nguyễn Văn Hoằng khẳng định, ngay từ đầu năm, lực lượng công an từ thị xã đến các xã, phường chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của nhân dân.

Đồng thời, lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên tiếng loa an ninh, trật tự được 2.290 lượt, tuyên truyền an toàn giao thông hơn 200 lượt; tuyên truyền về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được gần 30 lượt và phát tờ bướm cảnh giác cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Từ đó, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân được nâng cao, tạo cơ sở để địa phương kéo giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã.

Chủ động ngăn chặn buôn lậu từ cửa ngõ biên giới

Ngược về biên giới những ngày này, xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vẫn thay nhau trực tết. Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu chính, dọc tuyến biên giới, đoạn qua 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân do đồn quản lý còn có 6 chốt kiểm soát vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch, chống buôn lậu.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Mặc dù tình hình buôn lậu có giảm nhưng nhiều đối tượng lợi dụng khan hiếm hàng hóa vẫn cố tình vi phạm. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Đồn quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tập trung bám, nắm địa bàn để phát hiện, xử lý ngay từ đầu. Riêng năm 2020 và 2021, đơn vị phát hiện, bắt giữ 32 đối tượng có hành vi buôn lậu, tang vật thu giữ gần 25.000 gói thuốc lá ngoại.

Đặc biệt, năm 2021, đơn vị phối hợp bắt giữ vụ buôn lậu số lượng lớn, thu giữ 1 ôtô, 169 máy tính xách tay, 158 điện thoại di động cùng nhiều linh kiện điện tử, bánh kẹo và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp còn phối hợp các đơn vị tham gia trực tiếp 2 chuyên án ma túy LA-520 và LA-1121, bắt giữ 7 vụ/8 đối tượng, thu giữ 80kg ma túy các loại, gần 6.000 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng quân dụng và nhiều tang vật liên quan khác.

Buôn lậu thuốc lá bị lực lượng chức năng thị xã Kiến Tường phát hiện, bắt giữ

Buôn lậu thuốc lá bị lực lượng chức năng thị xã Kiến Tường phát hiện, bắt giữ

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, năm 2022, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động KT-XH trở lại "bình thường mới", bên cạnh những thuận lợi thì cũng đặt ra những thách thức trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả, vũ khí, tiêu thụ tài sản trộm cắp, tội phạm ma túy và xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới.

“Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Năm 2022, đơn vị xác định sẽ duy trì, nâng chất, thực hiện hiệu quả các mô hình như Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; Toàn dân tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 cũng như mô hình Tiếng kẻng vùng biên để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cửa ngõ biên giới” - Thượng tá Phạm Thành Trung nhấn mạnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết