Tiếng Việt | English

01/05/2020 - 11:45

Để có những ngày lễ an toàn, hạnh phúc

Để người dân có những ngày nghỉ lễ vui tươi, hạnh phúc, ngành chức năng xây dựng kế hoạch, lên phương án đấu tranh, phòng chống tội phạm, buôn lậu, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống cháy, nổ.

Biên phòng kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới
Biên phòng kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới

Long An giáp ranh TP.HCM, có nhiều khu, cụm công nghiệp nên lượng người nhập cư về đây sinh sống, làm việc đông đúc. Đồng thời, tỉnh cũng có tuyến biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài gần 133km với nhiều đường mòn, lối mở.

Với những đặc điểm trên, tình hình tội phạm có lúc, thời điểm diễn biến phức tạp, nguy cơ buôn lậu, xâm nhập biên giới trái phép vẫn luôn tiềm ẩn. Đặc biệt, với vị trí cửa ngõ miền Tây Nam bộ, trước và sau những ngày lễ, tết, mật độ tham gia giao thông qua địa bàn tăng đột biến nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông càng tăng cao. 

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh không tổ chức lễ phát động phòng, chống tội phạm ngoài trời như các năm trước. Tuy nhiên, ngày 22/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Lễ 30/4, 1/5”. 

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai các kế hoạch, phương án, phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp để phòng ngừa, răn đe phòng, chống tội phạm,…

Đồng thời, Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý chặt người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài đến lưu trú tại địa phương; phối hợp chặt chẽ lực lượng quân sự bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế, Bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải, hành khách, các phương tiện vận tải đường dài đi qua địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là trên các tuyến Quốc lộ (QL) 1, QL62, QLN2, QL50,... để việc lưu thông được thông suốt.

Theo Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh - Phùng Văn On, Ban đã đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, ATGT các đoạn đường đang thi công, sửa chữa, nâng cấp; bố trí lực lượng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm chở quá tải, vi phạm luồng tuyến, không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ cứu sinh;…

Cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng “căng mình” chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới. Nhiều tổ, chốt được lập ra dọc biên giới và tăng cường lực lượng kiểm soát, ngăn chặn người qua lại, xâm nhập biên giới trái phép. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên tuyến biên giới, lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá.

“Với nhiệm vụ được giao, bộ đội biên phòng đã xây dựng kế hoạch và lên phương án thực hiện nhiệm vụ trong dịp lễ 30-4 và 1-5, nhất là tiếp tục tăng cường lực lượng, duy trì các tổ chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm túc, kiên quyết không để xảy ra xâm nhập biên giới trái phép, tội phạm, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới” - Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhấn mạnh./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết