Tiếng Việt | English

25/08/2022 - 18:10

Kiến Tường: Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An được duy trì và phát triển với nhiều nội dung, hình thức mới, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Thời gian qua, thị xã xây dựng được 19 mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giữ gìn an ninh, trật tự

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thị xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa bàn và đối tượng. Năm 2021, Công an thị xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền miệng 14 cuộc, có 1.120 lượt người tham dự; tuyên truyền qua Tiếng loa ANTT 2.649 lượt; tuyên truyền trên nhóm Zalo 465 bản tin; phát gần 4.400 tờ rơi phòng, chống dịch Covid-19 và 300 tờ rơi tuyên truyền về Nghị định 137 của Chính phủ; xây dựng 12 bảng niêm yết cảnh báo phòng, chống tội phạm,... Đồng thời, Công an thị xã phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh thị xã thực hiện 66 bản tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh 26 bản tin,...

Ông Phạm Hải Dậu (khu phố 1, phường 3, thị xã Kiến Tường) chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, ý thức của người dân trong việc giữ gìn ANTT ngày càng được nâng cao. Người dân đã cảnh giác hơn với các loại tội phạm, chủ động phối hợp chính quyền, nhất là cung cấp các nguồn tin để lực lượng chức năng điều tra, phá án. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn được giữ vững”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoằng - Trưởng Công an thị xã Kiến Tường, với việc đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, các tầng lớp nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT. Thời gian qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 210 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an thị xã bắt được 36 vụ/12 đối tượng vận chuyển hàng cấm, 8 vụ đánh bạc và nhiều nguồn tin khác có giá trị trên lĩnh vực ANTT và phòng, chống dịch Covid-19; tham gia truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản; bắt 1 đối tượng có quyết định truy nã; vận động 2 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú.

Lực lượng chức năng thị xã tổ chức tuyên truyền đến tận nhà dân các văn bản về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trên tuyến biên giới, các lực lượng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ đường biên, cột mốc kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 được 6 cuộc, 750 lượt người tham dự; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được 3 cuộc, 264 lượt người tham dự; phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho người dân biên giới được 2 cuộc, có 150 người dự.

Nhiều mô hình hiệu quả

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Công an thị xã còn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở; thành lập 3 ban và 14 tổ bảo vệ dân phố; 23 ban ANTT nông thôn; xây dựng được 20 đội dân phòng, 7 đội dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; nắm bắt kịp thời và xử lý hiệu quả các vụ việc, tạo sự yên tâm, tin tưởng của quần chúng nhân dân.

Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ cho biết: “Trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thị xã đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiệu quả lớn nhất từ phong trào là người dân thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương”.

Ra quân thực hiện mô hình Tiếng loa an ninh, trật tự

Đến nay, lực lượng chức năng thị xã đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ thị xã xây dựng được 19 mô hình phòng, chống tội phạm, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương. Nổi bật như mô hình Tiếng loa ANTT; Camera quan sát ANTT; Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học; Đội xe Honda khách phòng, chống tội phạm;... qua đó, góp phần bảo đảm ANTT trong tình hình mới và phòng, chống dịch Covid-19.

“Thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDBVANTQ; thường xuyên lắng nghe ý kiến, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Nhân rộng các mô hình đã khẳng định được hiệu quả trong thực tiễn nhằm phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia thực hiện phong trào TDBVANTQ” - Đại tá Nguyễn Văn Hoằng thông tin thêm./.

Kỳ Nam - Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích