Tiếng Việt | English

24/09/2025 - 14:48

Kinh doanh dụng cụ đánh bắt thủy sản mùa nước nổi vào mùa

Hằng năm, mùa nước nổi về mang lại nhiều sinh kế cho người dân. Người giăng câu, giăng lưới, người đặt dớn, đặt lọp để bắt thủy sản và không ít những nghề “ăn theo” mùa mùa nước nổi có thêm thu nhập.

Sức mua các dụng cụ đánh bắt thủy sản mùa nước nổi tăng 

Hiện mực nước tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh tăng nhanh, người dân tranh thủ đánh bắt thủy sản có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, từ đó, sức tiêu thụ các loại lưới và dụng cụ đánh bắt thủy sản cũng tăng theo.

Các hộ kinh doanh câu, lưới, lọp, lờ để bắt thủy sản bày bán khắp các chợ ở các địa phương đầu nguồn vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Chị Lê Thị Thu Nhung, hộ kinh doanh tại chợ xã Tân Hưng cho biết: “Để chuẩn bị cho mùa nước nổi, gia đình chủ động nhập những dụng cụ đánh bắt cá bán cho người dân, giá cả năm nay ổn định, không tăng so với mọi năm, số lượng bán được nhiều hơn năm trước”.

Dụng cụ đánh bắt thủy sản được bày bán tại các chợ đầu nguồn vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh

Theo các hộ kinh doanh câu, lưới ở các chợ xã Tân Hưng, Vĩnh Hưng, giá dụng cụ đánh bắt thủy sản (câu, lưới, lọp, lờ,...) không tăng so với những năm trước. Giá lưới bén dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/tay (dài 70-80m) tùy loại, lưới mùng giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg, lọp từ 50.000 - 60.000 đồng/cái, dớn từ 100.000 - 110.000 đồng/cái, chài từ 300.000 - 700.000 đồng/cái tùy loại,...

Mùa nước nổi được xem là thời điểm “ăn nên làm ra” của các “nghề ăn theo”. Hiện mực nước ở mức cao, nguồn thủy sản khá nhiều nên người dân mưu sinh mùa nước nổi cũng vui mừng, kéo theo đó, những hộ kinh doanh dụng cụ đánh bắt thủy sản cũng có thêm nguồn thu nhập./.

Văn Đát - Bảo Phúc

Chia sẻ bài viết