Tiếng Việt | English

01/10/2025 - 18:54

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

Nhờ chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Phước Chỉ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ tuần tra phòng, chống tội phạm

Trung tá Phạm Bá Huy - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ ĐBP Phước Chỉ, cho biết: “Để chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, Đồn thường xuyên đổi mới phương thức đấu tranh, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp các lực lượng nắm tình hình nội, ngoại biên, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại,... bảo đảm ngăn chặn kịp thời, hiệu quả”.

Đồn triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chú trọng phòng ngừa, kết hợp đấu tranh ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Giai đoạn 2020-2025, Đồn chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 110 vụ/156 đối tượng liên quan đến biên giới. Trong đó, 6 vụ/12 đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; 9 vụ/9 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 10,9kg ma túy, hơn 103.000 gói thuốc lá ngoại các loại, 2,9 tấn đường cát, 65 thùng sữa. Khởi tố 15 vụ/21 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 95 vụ/135 đối tượng với số tiền hơn 710 triệu đồng.

Ngoài ra, Đồn còn duy trì, trao đổi, hội đàm thường xuyên với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Campuchia đối diện trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm,... Qua đó, giải quyết kịp thời vụ việc xảy ra trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, không để xảy ra "điểm nóng" trên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ bắt tội phạm buôn lậu

Theo Trung tá Phạm Bá Huy, đoạn biên giới Đồn phụ trách dài hơn 14km, chủ yếu là đồng ruộng, nhiều đường mòn, lối tắt. Thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng đặc điểm địa hình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, việc tuần tra, kiểm soát, tổ chức mật phục, bắt giữ của lực lượng bộ đội biên phòng gặp không ít khó khăn do lực lượng mỏng nhưng với quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Đồn đã và đang triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

“Thời gian tới, Đồn xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng công an, quân sự và các lực lượng khác trong công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu; phối hợp, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu; phối hợp chặt chẽ chính quyền, lực lượng vũ trang phía Campuchia trao đổi tình hình và đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu và các loại tội phạm khác; duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe” - Trung tá Phạm Bá Huy cho biết thêm./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết