Tiếng Việt | English

13/05/2017 - 21:21

Làm giàu từ chanh không hạt

Với sự cần cù, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, ông Lê Văn Phần, ngụ ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An quyết định chuyển đổi diện tích đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt.

Ông Lê Văn Phần bên vườn chanh không hạt của mình

Từ 1ha thử nghiệm, ông có thu nhập ổn định hơn và bắt đầu chuyển đổi hết số diện tích đất còn lại để tiếp tục trồng chanh. Đến nay, ông có 7ha đất trồng 3.200 gốc chanh không hạt. Ông Phần tích cực tham gia tổ hợp tác của ấp với tổng số 15 thành viên, trồng 20ha chanh không hạt. Tại đây, ông được học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn và có đầu ra sản phẩm ổn định.

Hàng năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được từ cây chanh bình quân đạt gần 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho nhiều lao động trên địa bàn xã với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.

Với nguồn thu nhập ổn định, gia đình ông Phần vươn lên làm giàu chính đáng, có điều kiện nuôi các con ăn học, xây được nhà cửa khang trang. 3 năm liền (từ 2013-2016) ông được công nhận là Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 3 cấp: Tỉnh, huyện và xã. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các chương trình phúc lợi xã hội tại địa phương: Đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn liên xóm, ấp; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động;... góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết